Nga đã phát triển máy quét di động để phát hiện vũ khí và ma túy

Nga đã phát triển các máy quét di động có khả năng phát hiện vũ khí, đạn dược, ma túy và chất nổ sau lớp hàng rào thép dày 30 cm, ông Sergei Simochko, giám đốc sản xuất của công ty Skantronic Systems nói.

"Cho đến nay đã sản xuất được 13 tổ hợp kiểm tra di động. Chúng được lắp đặt tại các trạm kiểm soát qua biên giới nhà nước Nga", - ông nói.

Theo ông Simochko, các thiết bị được thiết kế để giải quyết các vấn đề trong việc kiểm soát hàng hóa và phương tiện. Đặc tính chính của thiết bị này là có thể bố trí trên khung xe, cho phép nhanh chóng di chuyển đến các địa điểm kiểm tra khác nhau, - ông nói.

Ông cũng cho biết, việc triển khai một tổ hợp di động từ phương tiện giao thông đến vị trí làm việc chỉ mất chưa đến nửa giờ. Thiết bị di chuyển, còn xe thì ở vị trí cố định, và thiết bị quét xe bằng chùm tia X dạng quạt. Hình ảnh phóng xạ với độ nét cao được hiển thị trên màn hình và sau đó được các nhà điều khiển tiến hành phân tích.

Tin mới