Nga điều 10 máy bay diễn tập sát không phận Mỹ

Nga lần đầu tiên triển khai máy bay ném bom Tu-160 tham gia diễn tập tại vùng Viễn Đông, gần bang Alaska, Mỹ.
Nga điều 10 máy bay diễn tập sát không phận Mỹ ảnh 1

Máy bay ném bom Tupolev Tu-160 Nga. Ảnh: Reuters

Không quân Nga ngày 16/8 điều biên đội oanh tạc tạc cơ tầm xa Tu-160, Tu-95MS và các máy bay tiếp dầu IL-78 bay diễn tập tại một khu vực gần bang Alaska, Mỹ, Business Insider dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 10 máy bay tham gia cuộc diễn tập. Hai chiếc Tu-160 đã bay hơn 6.000 km từ căn cứ Saratov, tây nam Nga và hạ cánh xuống căn cứ Anadyr thuộc bán đảo Chukotka.

Dưới sự chỉ huy của trung tướng Sergei Kobylash, các máy bay ném bom của Nga thực hiện tình huống tấn công mục tiêu tại vùng Komi rồi bay qua Bắc Băng Dương. Trước khi trở về căn cứ, phi hành đoàn hai oanh tạc cơ Tu-160 đã thực hiện bài tập tiếp nhiên liệu trên không.

Đây là lần đầu tiên mẫu oanh tạc cơ siêu âm chiến lược Tu-160 Nga tham gia diễn tập gần không phận Mỹ. Hồi tháng 5, Moskva cũng triển khai một máy bay Tu-95 bay sát không phận bang Alaska, buộc hai tiêm kích tàng hình F-22 của không quân Mỹ phải xuất kích theo dõi ở khoảng cách 100 m.

Alaska là nơi bố trí 44 tên lửa đánh chặn thuộc Hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa trên mặt đất (GMD), lá chắn cuối cùng của Mỹ trước tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của đối phương.

Có biệt danh "Thiên nga Trắng", Tu-160 có khả năng mang theo tên lửa tấn công tầm xa, đồng thời là máy bay siêu âm lớn nhất, nặng nhất và mạnh nhất trong ngành hàng không quân đội Nga. Thiên nga Trắng gia nhập quân đội Nga từ năm 1987. Nga hiện chỉ có 16 chiếc Tu-160 và quân đội nước này muốn sản xuất thêm 50 chiếc phiên bản nâng cấp Tu-160M2 bắt đầu từ năm 2023.

Nga điều 10 máy bay diễn tập sát không phận Mỹ ảnh 2

Vị trí giữa bán đảo Chukotka của Nga và bang Alaska của Mỹ. Đồ họa: Denise Simon.

Tin mới