Nga điều tàu hộ tống bảo vệ giàn khoan dầu khí ở Biển Đen

TASS đưa tin, một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết lực lượng biên phòng thuộc FSB ở Crimea đã điều tàu hộ tống Ametist để bảo vệ các giàn khoan dầu khí của Chernomorneftegaz, công ty năng lượng quốc doanh Nga có trụ sở ở Crimea, khỏi các tàu chiến của Ukraine. 

(Nguồn: denizhaber.com.tr)
(Nguồn: denizhaber.com.tr)

Theo lực lượng biên phòng Nga, một tàu thuộc Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine đã tiếp cận giàn khoan Tavrida của Chernomorneftegaz và chất vấn đội trưởng giàn khoan về thành phần thủy thủ đoàn cũng như mục đích giàn khoan dầu khí Nga xuất hiện tại khu vực đó. Sau đó, tàu chiến Ukraine tiến tại gần và chụp ảnh mỏ khí đốt Golitsinsky. 

Nguồn tin nêu rõ vì sự an toàn cho các thành viên trên giàn khoan Tavrida và để bảo vệ các lợi ích kinh tế của Nga, tàu hộ tống Ametist đã được điều động tới khu vực đó.

Khi đến các mỏ khí đốt Odessa và Golitsynsky, tàu Ametist đã phát hiện hai tàu của Hải quân Ukraine hoạt động gần đó.

Hiện tàu Ametist vẫn đang tuần tra khu vực Biển Đen, nơi Chernomorneftegaz hoạt động để bảo vệ lợi ích kinh tế và các lợi ích khác của Nga./.

Theo Vietnam+

TIN LIÊN QUAN

Tin mới