Nga: Hoa Kỳ muốn trả thù người sáng lập WikiLeaks hết mức

Washington đòi dẫn độ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange về Hoa Kỳ và sẽ trả thù hết mức - Thượng nghị sĩ, cựu chiến binh của Cơ quan tình báo nước ngoài Igor Morozov nói với Sputnik.
"Không có nghi ngờ rằng Assange sẽ được chuyển về Hoa Kỳ và các cơ quan tình báo Mỹ sẽ trả thù hết mức, vì họ không thể tiếp cận Snowden khi anh ta ở Nga” - ông Morozov nói.
Ảnh: Sutniknews
Ảnh: Sutniknews
Theo ông, cộng đồng thế giới và đặc biệt là các tổ chức nhân quyền cần thực hiện mọi nỗ lực có thể để bảo vệ Assange.

"Bây giờ chúng ta sẽ được biết, ai thực sự là tổ chức nhân quyền" - nghị sĩ nói.

Morozov lưu ý rằng các tổ chức nhân quyền nên bảo vệ Assange càng nhiều càng tốt, lý do là "khi tiết lộ sự thật về tội ác trong lĩnh vực nhân quyền, quyền tự do của con người và công dân, người sáng lập Wikileaks đã thực hiện phận sự của một nhà hoạt động nhân quyền".

"Liên quan đến Vương quốc Anh, nơi đã bắt giữ Assange, chúng tôi thấy một nỗ lực khác của London để giữ lập trường kẻ "đầu gấu" của Hoa Kỳ ở châu Âu" - thượng nghị sĩ Nga tuyên bố.

Tin mới