Nga: Hơn 100 tên lửa đã bắn vào Syria

(Baonghean.vn) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, liên minh quân sự Mỹ - Anh – Pháp đã bắn hơn 100 tên lửa hành trình và tên lửa không lưu từ các tàu sân bay vào các cơ sở quân sự và dân sự ở Syria.
Tên lửa được bắn đi từ các tàu sân bay của Mỹ trên Địa Trung Hải. Ảnh EPA
Tên lửa được bắn đi từ các tàu sân bay của Mỹ trên Địa Trung Hải. Ảnh EPA
Cuộc tấn công được triển khai từ hai tàu của Hải quân Mỹ trên Biển Đỏ, các máy bay chiến thuật trên Địa Trung Hải, cùng với máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ từ khu vực Tanf.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời chỉ rõ, các hệ thống phòng không của Syria đã bắn rơi 13 tên lửa khi các tên lửa này tiếp cận mục tiêu. Trong đó, sân bay quân sự Dumeir ở phía Đông Damascus đã bị tấn công bởi 12 tên lửa hành trình, song tất cả đều bị đánh chặn bởi hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

“Để ứng phó với sức mạnh cực kỳ đáng sợ của các tàu khu trục và tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, Syria dưới sự hỗ trợ của Nga đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và S-400 để tạo thành “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc bầu trời Syria” – đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga đã lên tiếng phản ứng trước cuộc tấn công không được báo trước này. Nghị sĩ Aleksandr Sherin - phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện Nga), cho rằng việc Mỹ tấn công Syria vi phạm tất cả các chuẩn mực quốc tế, và Nga nhận được một hành động gây hấn từ phía Mỹ.

Theo ông, mục đích cuộc tấn công Syria nhằm hủy hoại những nỗ lực của Nga giúp đỡ quốc gia Trung Đông này, qua đó bắt Nga phải "khuất phục".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng, việc Mỹ và đồng minh Anh, Pháp phát lệnh tấn công vào Syria vào đúng thời điểm khi người dân Syria vừa mới "hé mở" về một tương lai hòa bình.
Còn Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố, Mỹ và các đồng minh tại Syria sẽ phải nhận hậu quả lớn. "Lúc đấy, Washington không có quyền đổ lỗi cho bất cứ ai" - Đại sứ Antoni Antonov nói. 

Tin mới