Nga khẳng định lại mục tiêu chiến dịch quân sự ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khi được hỏi mục tiêu của chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố mục tiêu vẫn như cũ, đó là Moskva cần phải tiếp tục "giải phóng" nhiều khu vực thuộc vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia do Kiev chiếm đóng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP

Đại diện Điện Kremlin khẳng định Nga không có kế hoạch sáp nhập bất kỳ lãnh thổ mới nào.

Ngoài ra, ông Peskov cảnh báo dễ xảy ra các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea sau khi quân đội Nga bắn hạ một máy bay không người lái gần thành phố cảng Sevastopol, thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea và là nơi bố trí một căn cứ hải quân Nga trọng yếu. Tuy nhiên, đại diện Điện Kremlin khẳng định lực lượng Nga đang thực hiện các biện pháp trả đũa hiệu quả.

Cũng trong buổi họp báo, ông Peskov cho hay, đề xuất thiết lập liên minh khí đốt có sự tham gia của Ubzekistan không hề dính líu tới việc áp đặt "điều khoản chính trị" đối với quốc gia Trung Á này, đồng thời khẳng định "không một ai nói về điều đó".

Tin mới