“Nga không phải là nước mà ai đó có thể đặt ra tối hậu thư“

(Baonghean.vn) - Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Vladimir Shamanov.
Duma Quốc gia Nga. Ảnh: AP
Duma Quốc gia Nga. Ảnh: AP
Trong cuộc họp báo dành cho Tùy viên quân sự các nước ngoài được công nhận đăng ký tại Nga, ông Shamanov cảnh báo về khả năng chấm dứt Hiệp ước giữa Liên bang Nga và Mỹ về các biện pháp nhằm giảm bớt và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3).
Ông nhấn mạnh: "Việc chấm dứt START-3 có thể dẫn đến hậu quả toàn cầu như thảm họa".
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia lưu ý về sự bấp bênh từ phía Hoa Kỳ, cho rằng Washington ngang nhiên phớt lờ các chuẩn mực của luật pháp quốc tế.
Mùa Thu năm 2018, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật về cấm gia hạn START-3.
Trước đó, ông Shamanov bình luận về việc Washington rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), ông tuyên bố rằng Nga không phải là nước mà ai đó có thể đặt ra tối hậu thư./.

Tin mới