Nga mạnh tay chi tiền mua cá heo chiến binh

(Baonghean.vn) - Quân đội Nga hôm 10/3 vừa thông báo về dự định mua 5 con cá heo chiến binh cho bán đảo Crimea. Điều này khiến không ít người nhớ đến những kế hoạch huấn luyện của Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh.

Một chú cá heo trong trung tâm huấn luyện động vật biển có vú ở bán đảo Crimea hôm 30/3/2014. Ảnh: AFP.
Một chú cá heo trong trung tâm huấn luyện động vật biển có vú ở bán đảo Crimea hôm 30/3/2014. Ảnh: AFP.

Theo tài liệu được công bố trên trang web của Chính phủ Nga, quân đội nước này chi khoản tiền 1,75 triệu ruble (khoảng 24.300 USD) để mua 2 con cá heo cái và 3 con cá heo đực vào ngày 1/8 tới.

Những chú cá heo này sẽ được đưa đến trung tâm huấn luyện quân sự dành cho động vật biển có vú đặt ở Sevastopol, một cảng của Hạm đội Biển Đen của Nga đặt tại bán đảo Crimea.

Liên Xô và Mỹ từng huấn luyện cá heo dò mìn hoặc phát hiện các vật khả nghi dưới nước cũng như ở gần các tàu chiến của mình vào thời Chiến tranh Lạnh.

Theo ông Viktor Baranets - một cựu sỹ quan nghỉ hưu chuyên huấn luyện cá heo cho Liên Xô, những loài động vật có vú từng được sử dụng trong bối cảnh chạy đua vũ trang giữa hai siêu cường và người Mỹ đã bắt đầu kế hoạch huấn luyện trước Liên Xô. Vào những năm 1960, dịch vụ tình báo của Liên Xô mới phát hiện ra việc Mỹ huấn luyện cá heo và quyết định thực hiện kế hoạch tương tự.

Ông Viktor Baranets cho biết, những chú cá heo do Liên Xô huấn luyện để đưa chất nổ lên tàu của đối phương cũng như phát hiện các quả ngư lôi hay các con tàu bị đắm dưới đáy Biển Đen.

Về lý do đưa cá heo đến  bán đảo Crimea, các chuyên gia giải thích ở đó từng có trung tâm huấn luyện động vật biển được xây dựng năm 1965. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, trung tâm này đã đóng cửa và những chú cá heo bị bán cho Iran. Năm 2012, hải quân Ukraine mở cửa lại trung tâm và hiện tại nó đang thuộc sự quản lý của Moskva.

Hãng tin Ria Novosti của Nga dẫn lời một nguồn tin giấu tên khẳng định, chương trình huấn luyện cá heo của lục lượng vũ trang Nga đã được chuẩn bị từ năm 2014. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Chu Thanh

(Theo Le Parisien)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới