Nga muốn cấp quốc tịch cho tất cả công dân Ukraine; Cảnh sát Sri Lanka đột kích hang ổ phiến quân

(Baonghean.vn) - Nga muốn cấp quốc tịch cho tất cả công dân Ukraine; Mỹ, Nhật có khả năng đạt thỏa thuận thương mại trong tháng 5; Cảnh sát Sri Lanka đột kích hang ổ phiến quân; Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc đẩy mạnh dự án chung... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Mỹ, Nhật có khả năng đạt thỏa thuận thương mại trong tháng 5

my, nhat co kha nang dat thoa thuan thuong mai trong thang 5 hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng ngày 26/4, Tổng thống Donald Trump cho biết, Nhật Bản đang mua một số lượng lớn thiết bị quân sự từ Mỹ và Washington đang gây sức ép buộc Nhật Bản bỏ thuế nhập khẩu nông nghiệp của mình.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông mong đợi các cuộc đàm phán thương mại đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước.

Nhật Bản đã phản đối sức ép từ phía Mỹ nhằm gắn thương mại với các vấn đề tiền tệ trước đàm phán. Nội dung đàm phán dự kiến cũng bao gồm Triều Tiên và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. 

Đụng độ binh sỹ Israel tại Gaza, ít nhất 60 người Palestine bị thương

Dung do binh sy Israel tai Gaza, it nhat 60 nguoi Palestine bi thuong hinh anh 1

Binh sỹ Israel bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình Palestine trong cuộc đụng độ tại khu vực biên giới Israel và Dải Gaza ngày 19/4. Ảnh: THX/TTXVN

Ít nhất 60 người biểu tình Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh Israel ngày 26/4 tại miền Đông Dải Gaza, giáp giới với Israel.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Cơ quan Y tế tại Gaza Ashraf al-Qedra cho biết những người bị thương, trong đó có 19 trẻ em, một nhân viên y tế và một phóng viên ảnh địa phương, đã phải nhập viện.

Các cuộc đụng độ này xảy ra trong các cuộc biểu tình chống Israel hằng tuần vốn bắt đầu từ năm ngoái. Trước đó, những người tổ chức biểu tình đã hối thúc người dân Dải Gaza tham gia hoạt động phản đối Israel vào tuần thứ 56 liên tiếp cũng như kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ trong nội bộ Palestine.

Nga muốn cấp quốc tịch cho tất cả công dân Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 27.4 /// AFP
Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 27/4. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/4 tuyên bố Mockva đang “suy nghĩ” cách làm cho tất cả mọi người dân Ukraine có thể lấy được quốc tịch Nga một cách dễ dàng hơn.

“Chúng tôi thật sự đang nghĩ về việc cấp quốc tịch theo cách đơn giản hóa cho tất cả công dân Ukraine, không chỉ người dân ở cộng hòa Lugansk và Donetsk”, Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp báo bên lề  Diễn đàn hợp tác cấp cao "Vành đai và Con đường" ở Bắc Kinh, theo AFP.

Hôm 25/4, Tổng thống Putin ký một sắc lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục xin cấp hộ chiếu cho cư dân sinh sống ở Donetsk và Lugansk. Theo đó, người ở đây sẽ được cấp hộ chiếu Nga trong vòng 3 tháng sau khi nộp đơn.

Cảnh sát Sri Lanka đột kích hang ổ phiến quân, 15 người chết

Cảnh sát Sri Lanka tại khu vực gần hiện trường vụ tấn công ngày 21/4. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Sri Lanka tại khu vực gần hiện trường vụ tấn công ngày 21/4. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Sri Lanka với sự hỗ trợ của quân đội tối 26/4 đột kích một ngôi nhà tại thị trấn Kalmunai nghi là nơi ẩn náu của lực lượng phiến quân. Cuộc tấn công khiến 15 người chết. Ba phiến quân đã kích nổ bom mang theo người làm ba phụ nữ và 6 trẻ em thiệt mạng, ba phiến quân khác bị tiêu diệt bên ngoài ngôi nhà.

Lực lượng an ninh sau vụ đột kích thu giữ 150 thanh thuốc nổ, các kíp nổ, vật liệu chế tạo đai bom tự sát, các bộ quân phục và cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc bất chấp sức ép từ Mỹ, đẩy mạnh dự án chung

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái). Ảnh: EPA- EFE/TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: EPA- EFE/TTXVN

Ngày 27/4, Triều Tiên đã hối thúc Hàn Quốc bỏ qua sức ép từ Mỹ và đẩy mạnh hợp tác liên Triều. Thông điệp đặc biệt trên được Ủy ban Tái thống nhất hòa bình cho đất nước (CPRC) của Triều Tiên đưa ra đúng vào ngày Bình Nhưỡng và Seoul tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu một năm tiến hành hội nghị thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in ở làng đình chiến Panmunjom.

Trong một tuyên bố, CPRC - cơ quan phụ trách các công việc thường nhật của Bình Nhưỡng tại Seoul - khẳng định Mỹ rõ ràng đang gây sức ép với Hàn Quốc, yêu cầu mối quan hệ liên Triều không được phép tiến triển nhanh hơn so với mối quan hệ Mỹ - Triều. CPRC cũng đồng thời chỉ trích Washington đang nỗ lực ép buộc các mối quan hệ liên Triều phải phụ thuộc vào chính sách cấm vận của nước này.

Tin mới