Nga ngăn chặn âm mưu khủng bố của mật vụ Ukraine vào các nhà máy điện hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng cục An ninh Liên bang Nga - FSB đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào các nhà máy điện hạt nhân Leningrad và Kalinin do các dịch vụ đặc biệt của Ukraine lên kế hoạch thực hiện vào Ngày Chiến thắng vừa qua, cơ quan này cho biết.

"Cơ quan An ninh Liên bang của LB Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở năng lượng hạt nhân do các cơ quan đặc biệt của Ukraine lên kế hoạch", tài liệu viết.

Ảnh minh họa Sputnik.

Ảnh minh họa Sputnik.

FSB cho biết, vào đêm trước Ngày Chiến thắng, một nhóm phá hoại và khủng bố của Cơ quan Tình báo Nước ngoài Ukraine "đã cố gắng phá hoại hơn 30 cột điện cao thế của các nhà máy điện hạt nhân Leningrad và Kalinin."

Các dịch vụ đặc biệt của Ukraine muốn dừng các lò phản ứng hạt nhân và làm gián đoạn hoạt động bình thường của các nhà máy điện hạt nhân nhằm gây ra "thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và uy tín cho Liên bang Nga."

Ba kẻ phá hoại Ukraine bị bắt giữ

FSB cho biết thêm: “Những kẻ khủng bố đã làm giật nổ một trụ cột và gài mìn bốn trụ cột khác của đường dây điện của Nhà máy điện hạt nhân Leningrad và đặt thiết bị nổ tự chế dưới bảy trụ cột của Nhà máy điện hạt nhân Kalinin”.

Cơ quan này đã bắt giữ ba kẻ phá hoại người Ukraine và hai đồng phạm người Nga.

Tin mới