Nga nỗ lực tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông, Bắc Phi

(Baonghean.vn) - Trong một nỗ lực nhằm tăng cường vị thế và ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đang có chuyến công du hai quốc gia địa chiến lược là Ai Cập và Iran. Không chỉ tăng cường quan hệ và hợp tác song phương, chuyến công du còn nhằm cân bằng và cạnh tranh với nỗ lực của nhiều nước lớn như Mỹ hay Trung Quốc thời gian gần đây liên tục cử các quan chức hàng đầu đến khu vực này.
Bàn đạp cho vấn đề Libya
Mở đầu tuần mới, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có mặt tại Cairo, Ai Cập và có cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi và Ngoại trưởng Sameh Shoukry. Đúng như dự đoán, là một đối tác hàng đầu của Nga tại khu vực Bắc Phi, các cuộc thảo luận giữa quan chức hai bên tập trung thúc đẩy mối quan hệ song phương về mọi mặt, từ thương mại, kinh tế cho đến văn hóa, nhân đạo... Đặc biệt là nỗ lực để nối lại các chuyến bay du lịch từ Nga đến các khu nghỉ dưỡng của Ai Cập - vốn đã bị đình chỉ từ năm 2015, sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến hơn 200 người thiệt mạng ở bán đảo Sinai. Đây là các bước hiện thực hóa thỏa thuận Đối tác Toàn diện và Hợp tác chiến lược Nga - Ai Cập vốn được Tổng thống Nga Valadimir Putin và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ký kết hồi tháng 10/2018, trong chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Ai Cập. Thỏa thuận có thời hạn 10 năm và tự động gia hạn 5 năm 1 lần nếu một trong hai bên không quyết định rút khỏi thỏa thuận. 
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đang có chuyến thăm nhiều mục tiêu chiến lược đến Ai Cập và Iran. Ảnh: TASS
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đang có chuyến thăm nhiều mục tiêu chiến lược đến Ai Cập và Iran. Ảnh: TASS

Giới quan sát đã bình luận, chuyến thăm Nga của Tổng thống al-Sisi khi đó đã thắt chặt quan hệ, đưa Nga và Ai Cập vào một giai đoạn hợp tác mới đi vào chiều sâu và thực chất. Tất yếu, chuyến công du của Ngoại trưởng Nga Lavrov lần này cũng không nằm ngoài mục tiêu làm sâu sắc thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên. Thế nhưng không dừng lại ở đó, việc Ngoại trưởng Nga lựa chọn Ai Cập làm điểm đến trong chuyến công du lần này không chỉ thúc đẩy quan hệ song phương, ông Lavorv còn được cho đang muốn tận dụng mối quan hệ này làm bước đệm để tiếp cận và xử lý điểm nóng Libya - một địa bàn địa chiến lược khác chỉ sau Syria mà Moscow đang muốn gia tăng ảnh hưởng. 

Libya - quốc gia láng giềng phía Tây của Ai Cập, một điểm tiếp cận chiến lược đối với khu vực Trung Đông - Bắc Phi cũng như khu vực Sahel của châu Phi. Thời gian qua, Nga và Ai Cập đều ủng hộ Tướng Khalifa Haftar - chỉ huy quân đội ở miền Đông Libya. Hồi tháng 7/2020, Quốc hội Ai Cập đã phê duyệt điều khoản quy định Tổng thống al-Sisi có quyền triển khai quân đội ở nước ngoài để chống lại các nhóm khủng bố và dân quân. Theo giới quan sát, mặc dù Ai Cập không có khả năng triển khai quân đội vào Libya nếu không có lý do đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Nga lại ấp ủ những kế hoạch dự phòng với Cairo để chuẩn bị cho bất kỳ một kế hoạch nào nếu cần. Các kế hoạch này bao gồm cả việc cho phép Ai Cập sử dụng các căn cứ hoạt động của các nhóm lính đánh thuê Wagner - mà phương Tây cáo buộc là do Nga hậu thuẫn, trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Song song với việc chuẩn bị các giải pháp dự phòng, chính quyền Tổng thống Putin cũng luôn sẵn sàng đứng ra chủ trì các cuộc đàm phán giữa các phe phái tại Libya, giữ vai trò trung gian hòa giải, tăng cường tiếng nói và vị thế tại khu vực.

                                             Gửi thông điệp với phương Tây

Nếu như với Ai Cập là mục tiêu tìm kiếm bàn đạp nhắm đến cuộc nội chiến Libya thì với Iran, chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Nga Lavrov lại gửi đi những thông điệp khác. Diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran vừa nối lại hồi tuần trước, đã không đạt được kết nào đáng kể, dường như Moscow đang muốn trấn an và khẳng định rằng, Nga vẫn luôn ủng hộ và đứng về phía Iran. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân bế tắc, Mỹ với chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden cũng chưa có ý định nhượng bộ, rõ ràng, tiếng nói ủng hộ của Nga là điều mà Iran trông đợi! 
Nhưng mặt khác, có ý kiến cho rằng, có vẻ như Nga và Iran cũng đang tồn tại một số khác biệt về vấn đề đàm phán hạt nhân. Nếu như Iran bày tỏ thái độ cứng rắn trong đàm phán thỏa thuận với các cường quốc, thì quan điểm của Nga là đều có thể thương lượng trong mọi vấn đề. Hay trong vấn đề Syria, chính quyền Tehran cũng chỉ trích phía Moscow không thực sự cứng rắn, khi Israel thực hiện các vụ tấn công vào các cơ sở của các lực lượng thân Iran ở Syria thời gian qua. Bởi thế, chuyến thăm lần này cũng là dịp để hai bên cùng giảm thiểu khác biệt và tăng cường hợp tác vì lợi ích chung là ứng phó với Mỹ và phương Tây. 
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí tăng cường quan hệ song phương trong chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Ai Cập năm 2018. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí tăng cường quan hệ song phương trong chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Ai Cập năm 2018. Ảnh: Reuters

Ở góc độ khác, thực tế thời gian qua, Nga chọn cách can dự một cách tích cực, thiện chí vào khu vực Trung Đông theo hướng các bên “cùng có lợi” và Nga là một nhân tố đáng tin cậy. Điều này lý giải cho việc Nga vừa thân thiện với Iran nhưng cũng vừa xích lại gần cả Israel, Saudi Arabia hay Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng có ý kiến cho rằng, có thể Nga đang cùng với các nước như Trung Quốc, Iran và Triều Tiên để cùng bắt tay chống lại Mỹ và phương Tây theo một cách nào đó. Việc Ngoại trưởng Lavrov chọn đến thăm Iran vào thời điểm mà hàng loạt điểm nóng như vấn đề Sysia, Yemen, Palestine... vẫn đang ngổn ngang, cũng là thông điệp gửi đến chính quyền mới tại Mỹ. Đặc biệt là khi, Tổng thống Joe Biden đang có xu hướng đặt trọng tâm nhiều hơn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thay vì khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Đó là chưa kể, quan hệ tốt với các nước trong khu vực sẽ chỉ mang lại các hợp đồng mua bán vũ khí khổng lồ cho Nga. Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Hợp tác kỹ thuật - quân sự của Nga, xuất khẩu quốc phòng của nước này sang khu vực Trung Đông và Bắc Phi đạt ít nhất 6 tỷ USD mỗi năm và luôn giữ mức doanh thu ổn định. 

Chính quyền Nga đang thực hiện chiến lược can dự một cách thiện chí, thân thiện với các nước để gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi. 	Ảnh: Getty
Chính quyền Nga đang thực hiện chiến lược can dự một cách thiện chí, thân thiện với các nước để gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Ảnh: Getty

Về quan hệ song phương, dự kiến Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay (13/4) sẽ hội đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif. Những nội dung thảo luận trọng tâm gồm có các dự án năng lượng, giao thông, triển vọng hợp tác văn hóa, nhân đạo và đặc biệt là hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Minh chứng cho quan hệ tốt đẹp giữa hai bên là Iran hồi tháng 1 năm nay đã ký thỏa thuận mua và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga. Như thế, bất chấp các nước lớn đang tích cực tiếp cận Trung Đông - Bắc Phi bằng nhiều cách, như các chuyến thăm liên tục của các quan chức Mỹ hay Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Nga Valadimir Putin có lẽ vẫn có cách tiếp cận riêng để đảm bảo “vận hành ổn định” chính sách với khu vực địa chiến lược này./.

Tin mới