Nga nói bắn hạ 4 máy bay Ukraine, Kiev bác bỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ 4 máy bay quân sự của Ukraine tại miền đông và nam nước này, song Kiev nhanh chóng bác bỏ.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/7 cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ hai chiếc Su-25 và Su-24 của không quân Ukraine tại tỉnh miền đông Donetsk cùng hai chiếc Su-25 và Mig-29 ở tỉnh miền nam Mykolaiv.

Tuy nhiên, phát ngôn viên lực lượng Không quân Ukraine Yuriy lập tức bác thông tin từ phía Nga.

Tại khu vực phía đông Ukraine, Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko hôm 13/7 nói rằng các lực lượng Nga liên tục pháo kích vào khu vực từ đêm và rạng sáng, trong đó thị trấn Bakhmut bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Kyrylenko cho biết một người chết và 5 người bị thương trong thị trấn.

Căn nhà bị phá hủy ở Chasiv Yar, thị trấn Bakhmut, miền đông Ukraine, hôm 10/7. Ảnh: Reuters.

Căn nhà bị phá hủy ở Chasiv Yar, thị trấn Bakhmut, miền đông Ukraine, hôm 10/7. Ảnh: Reuters.

Nhiều ý kiến nhận định rằng cuộc pháo kích nhằm vào thị trấn Bakhmut có thể báo hiệu cho loạt cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào các thành phố ở tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/7 cho biết đã gây ra tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine trong 24 giờ, khi bắn hạ 4 máy bay quân sự, 9 thiết bị bay không người lái và khiến ít nhất 425 binh sĩ thiệt mạng. Nga thông báo đã sử dụng tên lửa dẫn đường tập kích các mục tiêu ở thành phố miền nam Mykolaiv.

Tại Kharkov, lãnh đạo khu vực Oleh Synyehubov hôm 13/7 đăng lên Telegram cho biết ít nhất 5 người bị thương và một người thiệt mạng do các đợt pháo kích của Nga. Moskva chưa phản hồi về thông tin, song nhiều lần khẳng định chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự, không nhắm vào mục tiêu dân sự.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 13/7 bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ như một phần trong bất cứ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Kubela nói thêm không có cuộc đàm phán nào đang được tiến hành giữa Nga và Ukraine.

"Mục tiêu của Ukraine là giải phóng lãnh thổ của chúng tôi, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền hoàn toàn ở phía đông cùng phía nam của Ukraine. Đây là điều mà Ukraine phải đạt được", Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Trong báo cáo tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga đang chuẩn bị cho những nỗ lực tấn công mới.

"Tại Donbass, các lực lượng Nga có thể sẽ tập trung đánh chiếm một số thị trấn nhỏ trong tuần tới, bao gồm Siversk và Dolnya trên các hướng tiếp cận Sloviansk và Kramatorsk. Các khu vực đô thị của Sloviansk và Kramatorsk có thể vẫn là mục tiêu chính cho giai đoạn này của Nga", Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

Truyền thông Nga và lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushili hôm 13/7 cho biết Triều Tiên đã công nhận độc lập hai vùng ly khai miền đông Ukraine. Ông Pushili còn bày tỏ hy vọng về "sự hợp tác hiệu quả" và tăng cường thương mại với Triều Tiên. Động thái này khiến Triều Tiên là quốc gia thứ ba sau Nga và Syria công nhận độc lập của DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LNR).

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ghi nhận 5.024 dân thường thiệt mạng và 6.520 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra hôm 24/2. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) báo cáo hơn 9,1 triệu lượt người rời Ukraine và hơn 3,5 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine trong gần 5 tháng xung đột. Cơ quan ghi nhận 5,8 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 4 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post
Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 4 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post

Tin mới