Nga phá đường dây buôn vũ khí từ Mỹ

Nhiều công dân Nga bị tình nghi buôn lậu vũ khí đã bị bắt giữ trong một chiến dịch đặc biệt của lực lương an ninh nước này trong tháng 3.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) trong tháng ba tiến hành đột kích trên toàn quốc và bắt giữ nhiều nghi phạm với cáo buộc sử dụng dịch vụ bưu chính quốc tế để vận chuyển trái phép vũ khí từ Mỹ vào Nga, RT ngày 23/3 đưa tin.

FSB cho biết đã thu giữ lượng vũ khí lớn bao gồm súng máy, súng trường AR-15 do Mỹ sản xuất, súng lục Glock và Colt, súng Mauser cùng nhiều đạn dược và linh kiện khác.

Trong khi giới chức Nga tiến hành điều tra làm rõ đường dây buôn lậu này, FSB tiếp tục các hoạt động ngăn chặn việc vận chuyển trái phép vũ khí từ nước ngoài.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới