Nga phái thêm hai chiếc Su-57 đến Syria

Hai máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 đã bay tới căn cứ Nga tại Hmeymim, bây giờ ở đó có 4 máy bay loại này, - Sputnik Arabic phản ánh dẫn nguồn các phương tiện truyền thông địa phương.
Su 57
Su 57
Hôm thứ Năm báo chí tham chiếu tin trên các trang mạng xã hội thông báo về việc có hai chiếc Su-57 hạ cánh xuống Hmeymime, Syria. Không thấy xác nhận chính thức về thông tin này.

Cho ý kiến về thông báo này, ông Vladimir Gutenev đứng đầu Ủy ban Duma về đảm bảo hỗ trợ pháp lý cho sự phát triển các tổ chức công nghiệp quốc phòng Nga, tuyên bố rằng sự xuất hiện các máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga ở Syria sẽ là thành tố răn đe "đối với máy bay của các nước láng giềng, thường bay trên lãnh thổ Syria".

Còn ông Vasily Kashin chuyên viên nghiên cứu hàng đầu tại Viện Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) trong cuộc phỏng vấn của National Interest đã nêu giả thiết rằng mục tiêu chính của máy bay Su-57 ở Syria là thử nghiệm các thiết bị radar trong điều kiện gần với thực tế chiến sự.

Su-57 là máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ năm của Nga, cất cánh lần đầu vào năm 2010.

Tin mới