Nga phát hiện hơn 1.000 máy bay trinh sát nước ngoài gần biên giới trong năm 2018

Năm 2018, lực lượng không quân (VKS) của Nga đã phát hiện hơn 1.000 máy bay trinh sát gần biên giới Nga, theo trang web của Bộ Quốc phòng.
Máy bay trinh sát điện tử RC-135 của Mỹ. Ảnh: CC BY 2.0 / U.S. Air Force
Máy bay trinh sát điện tử RC-135 của Mỹ. Ảnh: CC BY 2.0 / U.S. Air Force
Tổng cộng, các đơn vị lính kỹ thuật vô tuyến VKS trong năm đã phát hiện và hộ tống hơn 980.000 vật thể trên không, khoảng 3.000 trong số này là máy bay chiến đấu nước ngoài.

Trong ngày, lực lượng trực dẫn khoảng 5.000 máy bay, một nửa trong số đó là của nước ngoài.

Người đứng đầu lực lượng kỹ sư vô tuyến của lực lượng không quân, Thiếu tướng Andrei Coban nhấn mạnh rằng mỗi ngày có hơn 6.000 quân nhân trực phòng không. Họ tham gia kiểm tra bất ngờ thường xuyên về tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Sự bất ngờ của cuộc thử nghiệm cho phép đánh giá khách quan tính hiệu quả của lực lượng kỹ thuật vô tuyến của lực lượng không quân làm nhiệm vụ phát hiện và hộ tống máy bay đột nhập, quản lý các phi hành đoàn chiến đấu từ các sở chỉ huy của đội hình phòng không, nhắm vào máy bay chiến đấu để đánh chặn và tiêu diệt.

Tin mới