Nga phát hiện xúc xích nhập từ Trung Quốc chứa gen virus sốt heo châu Phi

Rosselkhoznadzor đã phát hiện bộ gen của virus tác nhân gây bệnh sốt heo châu Phi (ASF) trong xúc xích nhập từ Trung Quốc vào lãnh thổ vùng Ngoại Baikal, - cơ quan chuyên trách này thông báo.

Rosselkhoznadzor nói thêm rằng có những đối tượng đã cố gắng nhập lậu lô xúc xích vi phạm lệnh hạn chế tạm thời vừa ban hành đối với việc nhập khẩu sản phẩm thịt heo từ Trung Quốc – là địa bàn bất lợi về dịch ASF.

Ngoài ra, lô hàng không kèm theo bất kỳ tài liệu thú y nào để chứng tỏ nguồn gốc và độ an toàn thực phẩm. Như ghi nhận của Rosselkhoznadzor, toàn bộ số sản phẩm này đã bị tịch thu.

Nga phát hiện xúc xích nhập từ Trung Quốc chứa gen virus sốt heo châu Phi  ảnh 1
Ảnh minh họa: AP Photo / Jens Meyer

Đầu tháng 8, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, nhà sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới, đã thông báo về việc bùng phát dịch ASF ở tỉnh Liêu Ninh miền đông-bắc đất nước - đây là trường hợp đầu tiên khởi phát căn bệnh sốt heo châu Phi ở Trung Quốc. Sau đó, phát hiện thêm một số trường hợp ASF ở phía đông và đông-bắc Trung Quốc.

ASF là bệnh virus của heo nuôi và heo hoang dã. Trong trường hợp heo bị bệnh, tỷ lệ tử vong là gần như 100%. Virus này không nguy hiểm cho sức khỏe con người và những loài động vật khác, nhưng đe dọa gây thiệt hại không thể khắc phục đối với ngành chăn nuôi.

Tin mới