Nga phát triển khinh hạm mới mang gần 50 tên lửa hành trình

(Baonghean.vn) - Ngày 17/3, một nguồn tin trong lĩnh vực chế tạo và quốc phòng cho biết, Cục Thiết kế phương Bắc của Nga đã bắt đầu phát triển tài liệu chế tạo khinh hạm hiện đại theo Đề án 22350M có khả năng mang tới 48 tên lửa hành trình Kalibr.
Tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Getty
Tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Getty
Nguồn tin trên nêu rõ: "Cục Thiết kế phương Bắc đã hoàn tất việc thiết kế khinh hạm theo Đề án 22350M và hiện đang phát triển hồ sơ chế tạo các tàu này phù hợp với đơn hàng chiến thuật và công nghệ của khách hàng".
Khinh hạm có tải trọng giãn nước lên tới 7.000 tấn và cũng có khả năng mang theo tên lửa hành trình siêu thanh Zircon.
Hiện Hải quân Nga đã đưa vào hoạt động tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, tàu dẫn đầu trong Đề án 22350. Trong khi đó, khu trục hạm Đô đốc Kasatonov đầu tiên của Đề án 22350 đang tiến hành chạy thử nghiệm. Các tàu này có tải trọng giãn nước là 4.500 tấn, và mỗi một loại tàu này có thể mang theo 16 tên lửa hành trình Kalibr./. 

Tin mới