Nga phát triển vũ khí mới đối phó Mỹ; Triều Tiên khẳng định sẽ tìm một 'con đường mới'

(Baonghean.vn) - Nga cảnh báo sẽ phát triển vũ khí mới đối phó Mỹ; Nhật Bản tưởng niệm 73 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima; Triều Tiên khẳng định sẽ tìm một 'con đường mới'... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga cảnh báo sẽ phát triển vũ khí mới đối phó Mỹ

Hệ thống phóng tên lửa MK-41 của Mỹ /// Chụp màn hình Army Cecognition
Hệ thống phóng tên lửa MK-41 của Mỹ. Ảnh chụp màn hình Army Cecognition

Tại cuộc họp với Hội đồng an ninh liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan tình báo nước ngoài SVR giám sát chặt chẽ mọi bước đi của Mỹ liên quan tới phát triển, sản xuất hoặc triển khai tên lửa bị cấm theo hiệp ước INF, theo Reuters. “Nếu Nga có được thông tin đáng tin cậy rằng Mỹ đã hoàn thành phát triển các hệ thống này và bắt đầu sản xuất chúng, Nga sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài phát triển các tên lửa tương tự”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo chủ nhân Điện Kremlin, với kho vũ khí tên lửa phóng từ trên không và trên biển cùng tên lửa siêu thanh đang được phát triển, Nga đủ sức đối phó mọi mối đe dọa. Nhà lãnh đạo nói thêm việc cần làm là Moskva và Washington khôi phục các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí để ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang nổ ra.

Mỹ chính thức cho Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ

My chinh thuc liet Trung Quoc la nuoc thao tung tien te hinh anh 1
Đồng nhân dân tệ và đồng USD tại một ngân hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức liệt Trung Quốc vào diện quốc gia thao túng tiền tệ, cáo buộc Bắc Kinh phá giá đồng Nhân dân tệ khi cuộc chiến thương mại giữa hai bên leo thang. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, theo sự ủy quyền của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Steven Mnuchin đã quyết định “Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ”. Tuyên bố cũng cho biết ông Mnuchin sẽ tham vấn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để loại trừ ưu thế cạnh tranh không công bằng mà Trung Quốc nhận được từ hành động mới nhất liên quan đến phá giá đồng nội tệ.

Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc trong buổi sáng cùng ngày đã cho phép đồng nhân dân tệ mất giá 2%, xuống ngưỡng trên 7 nhân dân tệ đổi được 1 USD, mức yếu nhất của đồng nội tệ Trung Quốc trong 10 năm trở lại đây. Quyết định của Trung Quốc đã gây ra làn sóng bán tháo ồ ạt cổ phiếu trên thị trường Phố Wall trong ngày 5/8. Việc phá giá cũng sẽ gây áp lực lên Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed), buộc cơ quan này phải xem xét thực thi các đợt cắt giảm lãi suất mới.

Tổng thống Iran: An ninh đổi an ninh, hòa bình đổi hòa bình

tong thong iran: an ninh doi an ninh, hoa binh doi hoa binh hinh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP

Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định ngày 6/8 rằng Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lên nước cộng hòa Hồi giáo này, bất chấp việc trước đó Ngoại trưởng Iran từ chối cuộc gặp với Tổng thống Trump. Ông Rouhani nhận định "hòa bình với Iran là mẹ của mọi hòa bình" và "chiến tranh với Iran là mẹ của mọi cuộc chiến tranh” khi Tổng thống Iran kiên quyết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

Nhà lãnh đạo Iran cũng tuyên bố: "Hòa bình đổi lấy hòa bình và dầu mỏ đổi lấy dầu mỏ. Mỹ không thể nói rằng họ sẽ không cho chúng tôi xuất khẩu dầu mỏ được. Eo biển cũng vậy. Sẽ không thể công bằng khi mà ở Eo biển Hormuz thì các ông được tự do, còn ở Eo biển Gibraltar thì chúng tôi lại không như vậy".

Nhật Bản tưởng niệm 73 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Nhật Bản tổ chức Lễ tưởng niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống trong Chiến tranh Thế giới II, tại Công viên tưởng niệm Hòa bình, thành phố Hiroshima. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN
Nhật Bản tổ chức Lễ tưởng niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống trong Chiến tranh Thế giới II, tại Công viên tưởng niệm Hòa bình, thành phố Hiroshima. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Sáng 6/8, chính quyền thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, đã tổ chức lễ tưởng niệm 74 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử trước khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Buổi lễ được tổ chức tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình gần Khu vực số 0 (Ground Zero), với sự tham dự của khoảng 50.000 người, trong đó có đại diện của khoảng 90 nước trên thế giới. Những người tham dự đã dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân trong sự kiện đau thương này. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực hiện thực hóa "một thế giới không có vũ khí hạt nhân". Ông nhấn mạnh với là quốc gia duy nhất trên thế giới phải hứng chịu bom nguyên tử trong chiến tranh, Nhật Bản kiên định với nghĩa vụ loại bỏ vũ khí hạt nhân và chủ trương này sẽ vẫn được duy trì trong thời kỳ Reiwa (Lệnh Hòa). 

Triều Tiên khẳng định sẽ tìm một 'con đường mới'

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi qua màn hình vô tuyến tại một nhà ga ở Seoul (Hàn Quốc) hình ảnh tên lửa được Triều Tiên phóng thử, ngày 6/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Triều Tiên ngày 6/8 khẳng định nước này vẫn cam kết giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, song cảnh báo Bình Nhưỡng "sẽ buộc phải tìm một con đường mới", nếu Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục các động thái quân sự mang tính thù địch. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nước này sáng cùng ngày phóng 2 vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Vụ phóng này được cho là để phản ứng về cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ các cuộc tập trân chung Mỹ-Hàn là hành động "phủ nhận rõ rệt và vi phạm trắng trợn" tiến trình ngoại giao giữa Bình Nhưỡng, Seoul và Washington.

Tin mới