Nga phát triển vũ khí sử dụng nguyên tắc vật lý mới

Quân đội Nga lên kế hoạch áp dụng các công nghệ vật lý mới nhất trong việc tạo ra các vũ khí tương lai của nước này.
Nga phát triển vũ khí sử dụng nguyên tắc vật lý mới ảnh 1

Đồ họa vũ khí siêu vượt âm Nga. Ảnh: BQP Nga

"Chúng tôi có kế hoạch bổ sung 6 lĩnh vực nghiên cứu nhiều tiềm năng, gồm thiết bị vũ trụ, vũ khí sử dụng nguyên tắc vật lý mới, trắc địa quân sự, khí tượng thủy văn, hỗ trợ địa - vật lý và trí tuệ nhân tạo để phát triển vũ khí và các công nghệ đặc biệt", TASS ngày 12/2 dẫn nguồn tin từ văn phòng Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov.

Theo truyền thông Nga, "nguyên tắc vật lý mới" là thuật ngữ để nhấn mạnh về loại vũ khí mà khả năng sát thương của nó được phát triển dựa trên những hiện tượng và định luật chưa từng được áp dụng cho mục đích quân sự.

Hiện cơ sở nghiên cứu công nghệ quân sự Era ở thành phố Anapa, miền nam nước Nga đang tập trung nghiên cứu trên 8 lĩnh vực gồm robot, siêu máy tính, bảo mật thông tin, công nghệ và vật liệu nano.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cho biết Moskva tiếp tục nỗ lực hoàn thiện cơ sở công nghệ cao này nhằm giúp quân đội triển khai các dự án cải tiến vũ khí theo chu trình khép kín từ phác thảo khái niệm, thiết kế, sản xuất và thử nghiệm.

Tin mới