Nga phê phán lối hành xử phi ngoại giao của Pompeo

Lối hành xử phi ngoại giao của ông Pompeo gây ngờ vực về việc ông coi liên hệ giữa Nga và Hoa Kỳ như là cơ hội để đối thoại mang tính xây dựng - Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
Ảnh: Sputnik
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo  Ảnh: Sputnik
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tuyên bố cáo buộc Nga can thiệp vào công việc của Venezuela mà không có sự cho phép của chính quyền, đồng thời Pompeo gọi Tổng thống Nicolas Maduro là “cựu thủ lĩnh” Venezuela.

Cơ quan đối ngoại của Liên bang Nga lưu ý rằng "lối hành xử phi ngoại giao của người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Hoa Kỳ khiến phải ngờ vực phát ngôn khác của ông ta, coi các liên hệ Nga-Hoa Kỳ ở cấp độ tương ứng như là cơ hội dành cho đối thoại xây dựng".

Tin mới