Nga sẵn sàng chế tạo siêu tăng mang pháo lớn nhất thế giới

Tập đoàn Uralvagonzavod tuyên bố đủ khả năng phát triển siêu tăng T-14 Armata mang pháo cỡ nòng 152 mm, vượt xa các mẫu pháo phương Tây.
Nga sẵn sàng chế tạo siêu tăng mang pháo lớn nhất thế giới ảnh 1

Siêu tăng T-14 Armata tại triển lãm Army-2018 khai mạc hôm 21/8 tại Moskva. Ảnh: Said Aminov

"Chúng tôi có đủ nguồn lực để chế tạo xe tăng sử dụng pháo cỡ 152 mm dựa trên nền tảng chiến đấu Armata. Quyết định tiến hành dự án sẽ phụ thuộc vào Bộ Quốc phòng Nga", TASS dẫn lời đại diện tập đoàn chế tạo tăng thiết giáp Uralvagonzavod (UVZ) của Nga hôm qua cho biết.

Vũ khí chính trên siêu tăng T-14 Armata hiện nay là pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ nòng 125 mm, thay thế mẫu 2A46M5 125 mm trên xe tăng T-90A. Sơ tốc đầu nòng của 2A82-1M cao hơn 20% so với pháo Rheinmetall 120 mm L/55 tối tân của Đức, loại pháo tăng được đánh giá là tốt nhất thế giới. Đạn xuyên giáp của T-14 có thể bắn thủng lớp giáp dày tương đương 900 mm giáp thép cán đồng nhất (RHA) từ khoảng cách hai km.

UVZ từng đề xuất giải pháp thay pháo chính 2A82-1M bằng mẫu 2A83 cỡ nòng 152 mm nhằm tăng cường hỏa lực cho T-14 Armata. Pháo nòng trơn 2A83 được phát triển từ những năm 2000 cho nguyên mẫu xe tăng T-95, có khả năng bắn đạn xuyên giáp dưới cỡ tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS) với sơ tốc đầu nòng gần 1.980 m/s và chỉ giảm xuống 1.900 m/s ở khoảng cách hai km.

Việc trang bị pháo cỡ nòng 152 mm cũng giúp siêu tăng T-14 Armata đạt uy lực tương đương tổ hợp pháo tự hành 2S19 Msta-S và 2S35 Koalitsiya-SV, dễ dàng tiêu diệt những mục tiêu kiên cố như lô cốt đối phương. Tuy nhiên, một số chuyên gia Nga cho rằng cải tiến đạn pháo 125 mm sẽ đem lại hiệu quả thiết thực hơn việc tăng cỡ nòng.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko hôm qua tiết lộ quân đội Nga đã ký thỏa thuận nhận 132 siêu tăng T-14 và xe chiến đấu bộ binh T-15 với UVZ tại triển lãm kỹ thuật quân sự Army-2018. Lô đầu tiên gồm 9 xe sẽ được bàn giao trong năm nay, hợp đồng dự kiến được hoàn tất trước năm 2021.

Tin mới