Nga sẵn sàng khôi phục lại đối thoại toàn diện về kiểm soát vũ khí với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 9/1 cho biết, Moskva không thể tưởng tượng được việc Mỹ rút hoàn toàn lực lượng khỏi Syria trong tình hình hiện tại.
Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria. Ảnh: AP
Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria. Ảnh: AP 
"Tôi nghĩ rằng ở Washington vẫn có quan điểm cứng rắn cho rằng cần phải duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ, mặc dù điều đó bất hợp pháp và vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế tại Syria" - ông Ryabkov phát biểu trước báo giới.

"Tôi không thể tưởng tượng rằng, với tình hình hiện tại - trong hoàn cảnh Washington rầm rộ theo đuổi sự thống trị thế giới, cố gắng có mặt ở mọi nơi và chỉ giải quyết các vấn đề theo "luật chơi" của riêng mình, thì bất ngờ Mỹ tuyên bố sẽ hoàn toàn rời khỏi Syria. Tôi không thể tưởng tượng được một tình huống như vậy" - ông Ryabkov nói.

Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng Moskva muốn nối lại vòng đối thoại song phương với Washington về kiểm soát vũ khí trong tương lai gần.

"Tôi muốn khôi phục lại một cuộc đối thoại sâu sắc, toàn diện về kiểm soát vũ khí trong tương lai gần. Chúng tôi cũng đang làm việc về vấn đề này", ông Ryabkov cho biết.

Khi được hỏi liệu Liên bang Nga có sẵn sàng thảo luận về vấn đề tên lửa với Mỹ hay không, nhà ngoại giao trả lời: "Chắc chắn rồi".

Tin mới