Nga sẽ quan sát bầu cử ở Ukraine trong thành phần sứ mệnh OSCE

Các đại diện của Nga sẽ quan sát cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào tháng Ba trong thành phần sứ mệnh OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu), kênh RT dẫn lời bà Maya Grishina - thư ký Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) của Nga.
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu

Bà Grishina cho biết, Nga sẽ tham gia sứ mệnh OSCE. Bà lưu ý rằng từ quan điểm pháp lý, sự tham gia của công dân Nga trong sứ mệnh OSCE "không có bất kỳ hạn chế nào và không thể có."

Về mặt lý thuyết, vẫn có thể xảy ra các vấn đề, nhưng trong thực tế, cần phải hành động trong khuôn khổ pháp lý của Biên bản quốc tế liên quan đến tình trạng của OSCE. Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ theo Biên bản này, - thư ký CEC giải thích.

Trước đây, Ủy ban cử tri Ukraine đã đề nghị CEC nước này không đăng ký các quan sát viên mang hộ chiếu Nga.

Tin mới