Nga tăng số lượng tàu ở Eo biển Kerch; Mỹ muốn dẫn độ giám đốc tài chính của Huawei

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều sự kiện như: Nga tăng cường số lượng tàu hiện diện ở Eo biển Kerch; Mỹ muốn dẫn độ Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei; "Tiểu Merkel" trở thành lãnh đạo đảng CDU tại Đức; Pakistan bắt giữ 5 kẻ khủng bố định đánh bom cơ quan tình báo...

Nga tăng cường số lượng tàu hiện diện ở Eo biển Kerch

Chú thích ảnh

Eo biển Kerch. Ảnh: TTXVN

Đại diện bộ phận bảo vệ bờ biển thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexei Volsky cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Nga buộc phải gia tăng số lượng tàu tại khu vực kênh Kerch-Yenikale ở Eo biển Kerch, nhằm đáp trả hành động khiêu khích gần đây của phía Ukraine.

Theo ông Volsky, một cuộc điều tra nhằm vào các tàu Ukraine bị Nga bắt giữ tại Eo biển Kerch thời gian qua cho thấy các tàu này chở theo số vũ khí và đạn dược nhiều hơn so với cho phép.

Không có bằng chứng cáo buộc Tổng thống Trump đồng lõa với Nga can thiệp bầu cử

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công tố viên của Mỹ đã không phát hiện được bất cứ bằng chứng nào về cáo buộc ông đồng lõa với Nga, sau khi tiến hành cuộc điều tra kéo dài và tốn kém về các cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Hai năm và hai triệu trang tài liệu (tốn kém hơn 30 triệu USD), nhưng không có bằng chứng đồng lõa nào".

Thông tin trên được ông Trump đưa ra nhằm phản bác việc các công tố viên Mỹ một ngày trước đó nói về một âm mưu cho thấy một người Nga đã từng giúp chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Pakistan bắt giữ 5 kẻ khủng bố định đánh bom cơ quan tình báo

Hình ảnh có liên quan
Các thành viên tổ chức khủng bố Tehreek-e-Taliban. Ảnh: Pakistan Today

Cảnh sát chống khủng bố Pakistan thông báo, đã bắt giữ 5 kẻ khủng bố thuộc tổ chức Tehreek-e-Taliban có kế hoạch tấn công các văn phòng thuộc cơ quan tình báo, đóng tại thành phố Bahawalpur, tỉnh Punjab.

Tuy nhiên, cảnh sát đã có được thông tin về vụ việc và tiến hành cuộc đột nhập nơi ẩn náu của nhóm này được thực hiện. Nhiều đai nổ, lựu đạn cầm tay, vũ khí và tiền tài trợ đã bị thu giữ tại hiện trường.

Biểu tình bạo loạn nổ ra ở Paris, cảnh sát phải bắn hơi cay

Người biểu tình áo vàng đụng độ với cảnh sát ở Paris ngày 8/12. Ảnh: AFP.

Người biểu tình "áo vàng" đụng độ với cảnh sát ở Paris ngày 8/12. Ảnh: AFP

Cuộc biểu tình ở đại lộ Champs-Elysees đã biến thành bạo lực ngay sau lúc 10h. Cảnh sát Pháp đã bắn những loạt hơi cay đầu tiên vào đám đông biểu tình bạo loạn Áo vàng khi những người này đổ về trung tâm thủ đô Paris. Giới thực thi pháp luật Pháp cũng triển khai xe bọc thép của lực lượng hiến binh nước này ở khu vực Khải Hoàn Môn.

Hàng trăm người đã bị bắt giữ trước và trong cuộc biểu tình lần này. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết, đã bắt giữ 481 người. Hiện 211 người vẫn bị giam giữ. Biểu tình bạo lực trong các tuần qua ở Pháp là điều chưa từng thấy trước đây, khiến nhiều người thuộc cả phe biểu tình và bên cảnh sát bị thương. 

Nhật Bản sẽ tăng mạnh chi tiêu nhằm ứng phó các thách thức an ninh

nhat ban se tang manh chi tieu nham ung pho cac thach thuc an ninh hinh 1
Binh sĩ Nhật Bản. Ảnh: BBC.

Nhật báo Nikkei đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ chi ít nhất 27.000 tỷ yen (tương đương 240 tỷ USD) từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2024 với mức tăng trung bình 1,1% mỗi năm. Hiện tại, việc chi trả mua khí tài quân sự và trả lương cho quân nhân chiếm 80% chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản. Tuy nhiên theo kế hoạch, tiền mua thiết bị mới sẽ là quỹ riêng nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn để mua thiết bị quân sự từ Mỹ.

Việc mua thiết bị quân sự của Mỹ có thể giúp Nhật Bản giảm bớt xung đột thương mại với Mỹ bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn hối thúc Nhật Bản mua thêm hàng hóa Mỹ, kể cả thiết bị quân sự, để giảm bớt thâm hụt thương mại.

Hàng trăm nghìn người Malaysia tuần hành phản đối xóa bỏ phân biệt chủng tộc

Người dân tham gia tuần hành tại thủ đô Kuala Lumper để cảm ơn chính phủ Malaysia. Ảnh: Channel News Asia.

Người dân tham gia tuần hành tại thủ đô Kuala Lumper để cảm ơn chính phủ Malaysia. Ảnh:Channel News Asia

Hàng trăm nghìn người ủng hộ đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) và đảng Hồi giáo Malaysia (PAS) tập trung tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur để phản đối Công ước về Xóa bỏ Mọi hình thức Phân biệt chủng tộc (ICERD) của Liên Hợp Quốc. Cuộc tuần hành ban đầu nhằm phản đối việc Malaysia ký công ước ICERD. Tuy nhiên, sau khi chính phủ thông báo không phê chuẩn công ước ICERD, những người tham gia biểu tình chuyển sang tuần hành để cảm ơn quyết định của chính phủ, theo CNN.

Chính phủ Malaysia không phê chuẩn ICERD đồng nghĩa với việc Hiến pháp Liên bang được duy trì, trong đó có khế ước xã hội quy định người Mã Lai và người bản xứ được hưởng ưu tiên đặc biệt hơn bộ phận người gốc Hoa và gốc Ấn Độ.

IMF phê duyệt khoản vay 3,7 tỷ USD giúp Angola phát triển kinh tế

Biểu tượng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington DC. của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Biểu tượng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington DC. của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã phê duyệt khoản vay trị giá 3,7 tỷ USD, giải ngân trong 3 năm, dành cho Angola nhằm giúp quốc gia miền Nam châu Phi này đa dạng hóa nền kinh tế và kiểm soát tham nhũng. Thông báo của IMF cho biết khoản vay trên sẽ được dùng để giúp Angola tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước và góp phần cải thiện quản trị kinh tế.

Những năm gần đây, giá dầu giảm khiến nền kinh tế Angola, vốn phụ thuộc 70% từ xuất khẩu dầu lửa, rơi vào khủng hoảng, tỷ lệ nghèo đói cao. Kể từ khi nhậm chức tháng 9/2017, Tổng thống Joao Lourenco đã cam kết đẩy mạnh chống tham nhũng, đối thoại với các phe nhóm đối lập, đa dạng hóa nền kinh tế và thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài.

Mỹ muốn dẫn độ Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Nikkei.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh:Nikkei.

Các công tố viên của Mỹ muốn dẫn độ Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Chu từ Canada sang nước này để đối diện với những cáo buộc liên quan tới việc vi phạm các lệnh trừng phạt Iran. Hiện Mỹ có 60 ngày để đưa ra đề nghị dẫn độ chính thức. 

Qua các bằng chứng được đọc tại phiên tòa ở thành phố Vancouver của Canada, bà Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc lừa đảo tại Mỹ vì đã né tránh mối quan hệ giữa Huawei với công ty Skycom. Trong giai đoạn từ năm 2009 tới 2014, Huawei đã sử dụng Skycom để tiến hành các giao dịch ở Iran, bất chấp lệnh cấm của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, CFO của tập đoàn Huawei cũng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cơ quan tài chính.

Tin mới