Nga tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngày 5/12, Nga tiến hành cuộc tập trận hải quân và tên lửa đối đất không lưu ở khu vực Biển Đen, giữa lúc căng thẳng với Ukraine và phương Tây, liên quan tới việc Moskva bắt giữ 3 tàu hải quân và thủy thủ của Ukraine ngoài khơi bờ biển bán đảo Crimea hồi tháng trước.
Nga tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với Ukraine. Ảnh: AP
Nga tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với Ukraine. Ảnh: AP
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 2 tàu ngầm, Rostov-on-Don B-237 và Stary Oskol B-262, thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp để phát hiện, hộ tống và phá hủy các mục tiêu trên biển và ven biển bằng việc nã rốc-két.

Các thủy thủ của tàu ngầm từ hạm đội Biển Đen cũng sẽ thực hiện việc lặn sâu và thực hiện các thao tác kỹ thuật như nổi lên mặt nước khẩn cấp. 

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax dẫn lời đại diện hạm đội Biển Đen cho hay, hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Pantsir ở khu vực phía Đông bán đảo Crimea đã thực hiện công tác phát hiện, nhận dạng và bắn hạ các mục tiêu trên không. 

Cuộc tập trận diễn ra đúng vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây liên quan tới việc Moskva bắt giữ 2 tàu trang bị pháo binh nhỏ và 1 tàu kéo cùng thủy thủ Ukraine hôm 25/11 vừa qua.

Ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã thảo luận vấn đề khu vực Biển Đen với người đồng cấp Ukraine và Gruzia hôm 4/12, trong khi Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này đã tăng cường sự hiện diện tại khu vực trên nhằm đối phó với điều ông cho là hoạt động gây hấn của Nga./.

Tin mới