Nga: Tên lửa siêu vượt âm được thử thành công

Tên lửa chống hạm siêu vượt âm Tsirkon có thể được sản xuất hàng loạt vào năm 2021 và được biên chế một năm sau đó.
Nga: Tên lửa siêu vượt âm được thử thành công  ảnh 1

Đồ họa tên lửa siêu vượt âm 3M22 Tsirkon. Ảnh: RBTH.

Nga đã tiến hành 10 vụ thử tên lửa chống hạm siêu vượt âm 3M22 Tsirkon (Zircon) nhắm trúng mục tiêu trên biển cách vị trí phóng hàng trăm km, TASS ngày 21/12 dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng. Nga bắt đầu thử tên lửa Tsirkon trên tàu chiến từ 4 năm trước và hiện chuẩn bị phóng thử tên lửa này từ tổ hợp trên bờ biển.

"Tên lửa Tsirkon nhiều lần phá hủy thành công mục tiêu trên biển ở tốc độ siêu vượt âm", nguồn tin cho hay, nhưng không tiết lộ ngày tháng cụ thể của lần thử mới nhất. Một nguồn tin khác cho biết, các chiến hạm Nga sẽ triển khai thử nghiệm cấp nhà nước tên lửa Tsirkon vào năm 2019.

Theo CNBC, Nga phóng thử tên lửa siêu vượt âm Tsirkon từ năm 2015. Trong lần thử gần nhất diễn ra vào ngày 10/12, tên lửa đạt tốc độ Mach 8 (gấp 8 lần vận tốc âm thanh). Nga có thể sản xuất hàng loạt tên lửa Tsirkon vào năm 2021 và biên chế tên lửa này vào năm 2022. Đại diện NPO Mashinostroyeniya, Tập đoàn phát triển Tsirkon, từ chối bình luận về thông tin này.

Tên lửa chống hạm siêu vượt âm 3M22 Tsirkon có tầm bắn khoảng 400 km. Một số chuyên gia cho biết, tên lửa Tsirkon có thể dùng chung bệ phóng với tên lửa hành trình Kalibr và Oniks. Tên lửa Tsirkon có thể được trang bị cho hộ vệ hạm Đề án 20380, tàu hộ tống Đề án 22350, tàu ngầm Đề án 885 Yasen và tuần dương hạm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường lớp Kirov.

Tin mới