Nga - Triều thảo luận hợp tác; Israel không kích các mục tiêu của Hamas

(Baonghean.vn) - NATO muốn giúp Ukraine tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó Nga; Anh bắt đầu tính tới khả năng rời EU không có thỏa thuận; Israel không kích các mục tiêu quân sự của Hamas ở Dải Gaza... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga, Triều Tiên thảo luận về vấn đề hợp tác thương mại, kinh tế

Nga, Triều Tiên thảo luận về vấn đề hợp tác thương mại, kinh tế
Nhà ga Khasan của Nga.

Yonhap đưa tin, ngày 6/3, quan chức Nga và Triều Tiên đã tiến hành cuộc thảo luận về vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại và kinh tế, sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai hồi tuần trước ở Hà Nội.

Trong cuộc thảo luận về vấn đề hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông của Nga Alexander Kozlov và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Kinh tế Đối ngoại của Triều Tiên Kim Yong-jae đã bàn bạc về cách thức thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Một trong những chủ đề được thảo luận là dự án xây cây cầu nối nhà ga Tumen của Triều Tiên với nhà ga Khasan của Nga.

Anh bắt đầu tính tới khả năng rời EU không có thỏa thuận

Cờ Anh (phía trên) và cờ EU tại thủ đô London, Anh. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox ngày 6/3 tuyên bố chính phủ nước này sẽ đưa ra các mức thuế dự kiến sẽ áp dụng nếu Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không đạt được thỏa thuận tại thời điểm Brexit xảy ra (ngày 29/3).

Hiện Anh được tiếp cận miễn thuế với các thị trường EU và các doanh nghiệp đang chờ đợi để xem liệu chính phủ sẽ áp các mức thuế ra sao đối với các sản phẩm nhập khẩu từ EU nếu đến thời điểm ra đi mà vẫn không đạt được một thỏa thuận nào. Trả lời câu hỏi về việc liệu chính phủ có kế hoạch cắt giảm thuế đối với hầu hết các loại hàng hóa về mức 0%, ông Liam Fox cho biết chính phủ sẽ đưa ra mức thuế cho là phù hợp nếu kịch bản Brexit xảy ra không có thỏa thuận.

NATO muốn giúp Ukraine tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó Nga
Các tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ vào tháng 11.2018 /// Reuters
Các tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ vào tháng 11/2018. Ảnh: Reuters

Hãng AFP dẫn lời Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Curtis Scaparrotti tuyên bố muốn nâng cao năng lực quốc phòng của Ukraine. Mỹ đã bán tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine trong năm ngoái, nhưng còn “các hệ thống khác cùng đạn dược” mà Washington muốn cung cấp nhằm củng cố sức mạnh của các lực lượng Ukraine, ông Scaparrotti phát biểu tại Quốc hội Mỹ.

Theo ông, Mỹ cần cân nhắc việc tăng cường năng lực quân sự tại biển Đen, sau khi Nga nổ súng và bắt giữ 3 tàu của Ukraine vào năm ngoái tại eo biển Kerch nối liền biển Đen và biển Azov.

Italy tính tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Italy Sergio Mattarella tại Bắc Kinh năm 2017. Ảnh: Xinhua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Italy Sergio Mattarella tại Bắc Kinh năm 2017. Ảnh: Xinhua

Thứ trưởng Bộ phát triển Kinh tế Italy Michele Geraci ngày 6/3 nói với Financial Times rằng chính quyền đang đàm phán để ký bản ghi nhớ ủng hộ sáng kiến Vành đai và Con đường. "Chúng tôi muốn đảm bảo có nhiều sản phẩm 'Made in Italy' xuất khẩu sang Trung Quốc hơn, đây là thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới", ông nói.

Lễ ký dự kiến diễn ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Italy vào cuối tháng này. Ông Tập sau đó tới Pháp và cuối cùng là đến Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Trump khi hai nước cố gắng đưa ra thỏa thuận về thương mại. Sáng kiến Vành đai và Con đường được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố vào năm 2013. Đây là khuôn khổ thương mại và cơ sở hạ tầng khổng lồ nhằm liên kết Trung Quốc với châu Âu, châu Phi và châu Á thông qua một loạt các cảng, đường sắt và đường bộ được Bắc Kinh tài trợ dọc theo các hành lang giao thương đường bộ và đường biển.

Israel không kích các mục tiêu quân sự của Hamas ở Dải Gaza

Israel khong kich cac muc tieu quan su cua Hamas o Dai Gaza hinh anh 1
Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel của phong trào Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Israel cho biết ngày 6/3 đã không kích mục tiêu quân sự của nhóm Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza nhằm đáp trả việc lực lượng này thả bóng bay mang theo thiết bị nổ sang lãnh thổ Israel trước đó một ngày. Tuyên bố nêu rõ các máy bay chiến đấu của Israel đã không kích một số mục tiêu Hamas ở miền Bắc dải Gaza. Một nguồn an ninh Palestine đã xác nhận Israel không kích nhiều vị trí của Hamas song không có thương vong.

Vụ tấn công này là vụ thứ tư Israel thực hiện kể từ ngày 2/3 vừa qua nhằm đáp trả việc Hamas thả bóng bay gắn vật liệu nổ hoặc ném các thiết bị nổ qua hàng rào biên giới sang phía Israel.

Pháp có kế hoạch đánh thuế Google, Amazon và Facebook

Chú thích ảnh
Google là một trong những đối tượng dự kiến sẽ bị thu thuế tại Pháp. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Chính phủ Pháp ngày 6/3 đã nhất trí đề xuất dự luật đánh thuế 3% thu nhập tại Pháp của các "gã khổng lồ" Internet toàn cầu như Google, Amazon và Facebook. Mức thuế mới sẽ áp dụng đối với các công ty kỹ thuật số có thu nhập toàn cầu hơn 850 triệu euro, và thu nhập tại Pháp đạt hơn 25 triệu euro.

Dự luật trên được xem là một cách để giải quyết tình trạng các công ty đa quốc gia trốn thuế. Cho đến hiện nay, các công ty này nộp thuế tại quốc gia Liên minh châu Âu (EU) mà họ đặt trụ sở với mức rất thấp, và không phải trả thuế tại các quốc gia mà họ đang hoạt động mạnh.

Tin mới