Nga - Trung tìm cách đánh điểm yếu của Mỹ, Quân đội Syria “bội thu” vũ khí ở Đông Ghouta

(Baonghean.vn) - Nga và Trung Quốc đang tìm cách đánh vào điểm yếu “chết người” của Mỹ; Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400, NATO lo lộ thông tin tình báo; Quân đội Syria "cất mẻ lưới" lớn vũ khí ở Đông Ghouta; Ông Trump xác nhận đang lên kế hoạch gặp Kim Jong -un;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Ông Trump xác nhận đang lên kế hoạch gặp Kim Jong -un

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn: The Independent
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn: The Independent
Trong thông điệp mới nhất trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đang lên kế hoạch gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông viết thêm rằng, “đã có tiến triển đáng kể nhưng các lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi đạt được một thỏa thuận. Đang lên kế hoạch gặp mặt”.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cũng xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấp nhận lời mời gặp mặt từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với thời gian và địa điểm được quyết định sau.

“Chúng tôi hướng đến phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong thời gian đó, mọi lệnh trừng phạt và tối đa hóa áp lực phải được duy trì”, bà Sanders cho biết.

2. Quân đội Syria "cất mẻ lưới" lớn vũ khí ở Đông Ghouta

Quân đội Syria.
Quân đội Syria.
Theo SANA, quân đội Syria đang tiếp tục chiến dịch tấn công tiêu diệt lực lượng nổi dậy ở khu vực Đông Ghouta sau đợt tập kích vào làng Masraba.

Cụ thể, quân đội Syria đã đẩy mạnh tấn công dưới sự yểm trợ của lực lượng pháo binh nhằm vào các vị trí của quân khủng bố ở khu vực Housh Qbaibat.

Ngoài ra, quân chính phủ Syria cũng đã tịch thu được số lượng lớn vũ khí và đạn dược từ các tay súng nổi dậy thuộc nhóm Jabhat al-Nusra (hay còn gọi là Mặt trận al–Nusra) ở Đông Ghouta.

“Dưới sự phối hợp với một vài người dân ở Đông Ghouta cùng nguồn tin tình báo chính xác về hoạt động vận chuyển vũ khí và đạn dược cho quân khủng bố trong khu vực, một trong những cuộc tuần tra của lực lượng an ninh đã phục kích và chặn đứng đường di chuyển của quân khủng bố tới Ghouta”, SANA dẫn một sĩ quan Syria giấu tên. 

Cũng theo sĩ quan này, quân đội Syria đã tịch thu được 2 xe tải chở đạn dược và vũ khí bao gồm các loại vũ khí được sản xuất tại Mỹ cùng thuốc men, thiết bị y tế và thiết bị truyền thông vệ tinh.

3. Đánh bom liều chết tại Kabul, nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường một vụ đánh bom. (Nguồn: AFP)
Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường một vụ đánh bom. Nguồn: AFP
Theo AFP, ngày 9/3, giới chức Afghanistan thông báo một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình tại khu vực có đông người theo dòng Hồi giáo Shiite ở thủ đô Kabul của nước này, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. 
Trên trang Facebook cá nhân, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết: "Trong vụ nổ có 7 người thiệt mạng và 7 người bị thương".  Đây là vụ tấn công mới nhất tại thủ đô Kabul.
Trước đó, Bộ Nội vụ Afghasistan cũng thông báo về một vụ nổ lớn vào ngày 2/3 tại Kabul, làm ít nhất 1 trẻ em thiệt mạng và 6 người bị thương. Các nạn nhân đều là dân thường./.
4. Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400, NATO lo lộ thông tin tình báo
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga
Tờ Breaking Defence đưa tin việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga gây ra những lo ngại nghiêm trọng đối với khối Liên minh quân sự NATO.

Tuyên bố trên được tướng Petr Pavel, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, đưa ra.

Theo tướng Pavel, đại diện của khối quân sự-chính trị, hệ thống phòng không S-400 không tương thích với các công nghệ của NATO, vì vậy hệ thống phòng không Nga sẽ chỉ được sử dụng như là đơn vị riêng biệt, không tích hợp vào hệ thống phòng không thống nhất NATO.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cũng lưu ý vấn đề thông tin hoạt động, bao gồm cả dữ liệu về cơ sở hạ tầng quân sự NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tướng Pavel cảnh báo, những thông tin dạng này sẽ lưu giữ trong các hệ thống của Nga.

Người đứng đầu Ủy ban Quân sự NATO cũng bày tỏ mối quan tâm về thực tế vận hành hệ thống phòng không S-400 đòi hỏi một mức độ đào tạo nhất định, vì vậy các chuyên gia Nga sẽ được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn. Theo ông, họ sẽ có cơ hội tiếp cận với những thông tin tình báo quan trọng, mà sau đó có thể được chuyển giao cho chính quyền Nga.

5. Nga và Trung Quốc đang tìm cách đánh vào điểm yếu “chết người” của Mỹ
Nga và Trung Quốc đang phát triển các loại vũ khí tấn công vệ tinh đối phương.
Nga và Trung Quốc đang phát triển các loại vũ khí tấn công vệ tinh đối phương.
Theo tạp chí National Interest, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc phát triển quân sự nhanh chóng, hai nước cũng đang phát triển các biện pháp để nhằm vào một điểm yếu lớn của Mỹ.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng: “Các nước trên thế giới, cụ thể là Trung Quốc và Nga, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển khả năng do thám, liên lạc và định vị từ không gian thông qua việc gia tăng số vệ tinh cũng như nhiều thiết bị khác. Cả hai nước này đều theo đuổi chế tạo các loại vũ khí chống vệ tinh để giảm bớt khả năng hoạt động của quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh”.

Ông Coats cũng nhấn mạnh rằng cả Nga và Trung Quốc tiếp tục kêu gọi áp đặt những giới hạn đối với các loại vũ khí không gian, tuy nhiên cũng nói rằng trong trường hợp chiến tranh xảy ra, cả Bắc Kinh và Moscow đều sẽ thực hiện các chiến dịch chống vũ khí không gian khi cần....

6. Nhật Bản điều tra vụ người Việt bị lừa làm việc ở khu nhiễm phóng xạ

Khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Bộ Tư pháp Nhật Bản đang điều tra vụ án liên quan đến việc một thực tập sinh Việt Nam bị lừa làm công việc dọn dẹp ở khu vực nhiễm phóng xạ sau thảm họa hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima năm 2011.

Hôm 7/3, trả lời qua điện thoại với tờ Japan Times, Bộ Tư pháp Nhật Bản xác nhận các quan chức đang điều tra vụ án liên quan tới một nam sinh Việt Nam (24 tuổi) từng làm việc cho một nhà máy xây dựng ở tỉnh Iwate. Hiện công ty này cũng chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan tới sự việc trên.

Trước đó, nhật báo Nikkei cho hay, công ty xây dựng ở tỉnh Iwate đã phủ nhận cáo buộc vi phạm luật lao động. Công ty này khẳng định công dân Việt Nam được giao nhiệm vụ như những người đồng nghiệp Nhật Bản và không gặp bất cứ rủi ro gì liên quan tới sức khỏe.

Tuy nhiên, Liên đoàn Lao động Zedoitsu ở Tokyo, tổ chức đại diện cho thực tập sinh Việt Nam cho biết, hợp đồng lao động giữa hai bên chỉ đề cập tới công việc liên quan đến kỹ thuật và công trình xây dựng công cộng, nhưng người này lại phải làm công việc dọn dẹp tại khu vực bị nhiễm phóng xạ ở tỉnh Fukushima. Không may, người này đã bị phơi nhiễm xạ.

7. Ukraine “đe dọa đáp trả” nếu Nga tổ chức bầu cử Tổng thống tại Crimea

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra ngày 18/3
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra ngày 18/3
Phát biểu trên Kênh 5 truyền hình Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Elena Zerkal phụ trách việc hội nhập vào Âu châu cho biết, Ukraine sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại những người tổ chức cuộc bầu cử tổng thống Nga ở Crimea.

Theo bà Elena Zerkal, nếu tiến hành các cuộc bầu cử ở Bán đảo Crimea, Moscow vi phạm Hiệp ước về tình hữu nghị, hợp tác và đối tác giữa Ukraine và Liên bang Nga.

Bà lưu ý rằng, Ukraine sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đến những đại diện của chính quyền trên bán đảo, những người sẽ giúp tiến hành bầu cử ở Crimea.

Tin mới