Nga tuyên bố 'giữ thuốc súng khô' sẵn sàng cho trường hợp Mỹ gây bất ổn

Nga sẽ "giữ thuốc súng khô" trong trường hợp Mỹ gây bất ổn và làm trầm trọng thêm tình hình, cũng như sẽ không triển khai tên lửa ở bất cứ đâu cho đến khi phía Mỹ thực hiện, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói.

"Vào ngày 2 tháng 2, Tổng thống Nga tuyên bố rằng, được dẫn dắt bởi cách tiếp cận có trách nhiệm để đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, chúng tôi đang triển khai việc nghiên cứu và phát triển để tạo ra hệ thống tầm trung nhằm sẵn sàng ngăn chặn tiềm năng của Hoa Kỳ, hiện đã ở trong giai đoạn phát triển của kế hoạch sản xuất, nhưng đồng thời, chúng tôi sẽ kiềm chế các bước triển khai những phương tiện như vậy ở bất cứ nơi nào khác cho đến khi Hoa Kỳ thực hiện điều đó", ông Ryabkov nói trong cuộc họp ở Duma Quốc gia.

Một bệ phóng tên lửa phòng không tầm trungBuk-M2E khai hỏa
Bệ phóng tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2E của Nga khai hỏa
"Tôi nghĩ rằng đây là biểu hiện cao nhất của thiện chí và trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ “giữ cho thuốc súng khô” và sẽ sẵn sàng nếu Hoa Kỳ gây ra sự bất ổn hơn nữa và làm trầm trọng thêm tình hình", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Tin mới