Nga tuyên bố 'không thể chấp nhận' sự hiện diện quân sự của NATO ở các nước láng giềng

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 31/3 rằng, sự hiện diện quân sự của NATO ở Trung Á sẽ làm suy yếu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trong khu vực và Moscow không chấp nhận điều này.

"Chúng tôi tin rằng việc các cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ và NATO hiện diện ở lãnh thổ những nước láng giềng, đặc biệt là tại Trung Á là điều không thể chấp nhận được", ông Lavrov cho hay, đồng thời đánh giá sự bố trí đó đi ngược lại với các lợi ích an ninh của các quốc gia trong CSTO.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi "sự thận trọng tối đa" về việc sắp xếp cho những người tị nạn Afghanistan ở các quốc gia tiếp giáp với biên giới nước này. Ông cũng kêu gọi các quốc gia cân nhắc về những "rủi ro cao" cho an ninh của mình cũng như khu vực nói chung.

Ông Lavrov đã gặp quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi ngày 31/3, hối thúc thế giới hợp tác chặt chẽ hơn với Taliban và khuyến khích những nỗ lực để chính phủ của lực lượng này được Liên Hợp Quốc công nhận./.

Tin mới