Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế mới nào từ phương Tây

(Baonghean.vn) -Ngày 25/6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky khẳng định, phái đoàn Nga sẵn sàng quay trở lại Đại hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) nhưng Moskva sẽ không dung thứ cho bất kỳ hạn chế mới nào.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky. Ảnh: Getty
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky. Ảnh: Getty
 Ông Slutsky nhấn mạnh: "Phái đoàn Nga sẽ quay trở lại PACE với tư cách thành viên đầy đủ nếu không có âm mưu áp đặt bất kỳ hạn chế nào được đưa ra". Ông Slutsky nhấn mạnh, phái đoàn Nga sẽ không chấp nhận "thêm bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào, bất kể là nhỏ hay lớn. Nếu họ cố đưa ra các lệnh hạn chế mới, thì chúng tôi sẽ rời Strasbourg ngay lập tức".

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga còn lưu ý, PACE "đã tiến hành bước đi lớn nhằm bảo vệ quyền lợi của các phái đoàn quốc gia". 

Trước đó, PACE thông qua nghị quyết cho phép phái đoàn Nga tham dự phiên họp của Hội đồng trong tháng 6 này. Nghị quyết được 118 thành viên ủng hộ, 62 người phản đối và 10 người bỏ phiếu trắng.

Tin mới