Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu vừa tuyên bố, quân đội Nga đã bắn thành công 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong xung đột quân sự ở Ukraine.

Bộ trưởng Shoigu nói với kênh truyền hình R1 của Nga vào hôm 21/8 rằng tên lửa này "đã được chúng ta sử dụng vào 3 dịp trong chiến dịch quân sự đặc biệt". Theo ông Shoigu, "tên lửa này đã thể hiện chất lượng nổi trội mà không tên lửa nào khác trên thế giới có được".

Tên lửa Kinzhal trong 1 lần thử nghiệm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa Kinzhal trong 1 lần thử nghiệm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa Kinzhal (có nghĩa là Dao găm) là một tên lửa không đối đất siêu thanh của Nga được đưa vào sử dụng trong năm 2017. Nó có thể bay với tốc độ Mach 12 (tương đương khoảng 14.800km/h) trong khi thường xuyên thực hiện cơ động tránh né và nhờ đó có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện nay.

Tên lửa này có thể gắn đầu đạn hạt nhân và phóng từ máy bay Tu-22M3 hoặc MiG-31 của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã bắn một quả tên lửa Kinzhal vào giữa tháng 3 để phá hủy một kho vũ khí gần thành phố Ivano-Frankovsk nằm sâu ở miền Tây Ukraine. Đây có lẽ là lần đầu tiên một tên lửa siêu thanh được sử dụng trong thực chiến./.

Tin mới