Nga tuyên bố Ukraine chỉ có thể đạt được hòa bình khi thực hiện các điều khoản ký kết

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, nếu Ukraine có mong muốn hướng tới hòa bình, thì nên hiện thực hóa các điều khoản mà Kiev đã ký kết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Nếu Ukraine cuối cùng muốn hướng tới hòa bình, thì cần phải thực hiện những gì mà Kiev đã tham gia ký kết. Đó là Thỏa thuận Minsk, và Công thức Steinmeier. Tất cả đã bị "đóng băng" trong một thời gian dài, khiến tiến trình bị trì hoãn" - bà Maria Zakharova nói trước báo giới tại Hội thảo "Tự do truyền thông và sự an toàn của các nhà báo Nga ở khu vực: những thách thức và cơ hội trong kỷ nguyên số".

Phía Nga đã thông qua các biện pháp, định hướng thực hiện các thỏa thuận, tuy nhiên điều này đã bị chính quyền Ukraine ngăn chặn.
"Nếu thực sự có mong muốn thực hiện, mọi thứ đã sẵn sàng nằm trên bàn, tất cả các văn kiện này đều phải được thực hiện" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, mặc dù theo bà, điều đó cũng không dễ dàng, song không có lựa chọn nào khác. 

Tin mới