Nga: Ukraine không có quyền cấm lãnh đạo Nga thăm Crimea

Bộ Ngoại giao Ukraine hay bất kỳ ai khác đều không có quyền chỉ định cho lãnh đạo Nga khi nào và làm cách nào để đến thăm các vùng trong đất nước của mình - Cục Thông tin và Báo chí của Bộ Ngoại giao Nga bình luận về tuyên bố của Kiev nhân sự kiện Tổng thống Nga thăm Crimea.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Crimea.

Ngày 18/3, Tổng thống Putin đã đến Sevastopol, nơi ông tham gia lễ khánh thành nhà máy điện, và sau đó đến Simferopol để kỷ niệm 5 năm Ngày thống nhất Crimea và Sevastopol với Nga.

Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik
Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik 
Phản ứng lại với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Đối với công hàm phản đối được đề cập trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine, chúng tôi chỉ đơn giản trả lại các công hàm như thế mà không cần xem xét hay đưa ra phản ứng".
Đồng thời nhấn mạnh rằng, Bộ Ngoại giao Ukraine  hay bất kỳ ai đều không có quyền chỉ định lãnh đạo Nga khi nào và làm thế nào để xây dựng lịch trình chuyến thăm tới những khu vực trong chính của Nga. 

Tin mới