'Nga và Trung Quốc không phối hợp để chống Mỹ'

Nói Nga và Trung Quốc phối hợp nhằm chống lại Hoa Kỳ là hoàn toàn sai, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Matxcơva-Kremlin-Putin”.

“Nét khác biệt của quan hệ đối tác Nga - Trung là mối quan hệ này không nhằm chống lại các nước thứ ba hoặc một nhóm các quốc gia. Do đó, đặt câu hỏi về việc chúng ta đang phối hợp về vấn đề Hoa Kỳ hay chống lại Hoa Kỳ là sai lầm về cơ bản” - ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi về nỗ lực phối hợp giữa Trung Quốc và Nga chống lại Hoa Kỳ.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia, Trung Quốc và Nga có quan hệ riêng với Hoa Kỳ, các quan hệ này được xây dựng trên cơ sở các vấn đề hiện có.

"Cả Trung Quốc và Nga đều có vấn đề riêng với Mỹ. Bản thân Trung Quốc đang trong tình trạng chiến tranh thương mại với Washington, chúng ta có vấn đề riêng với người Mỹ, chủ yếu liên quan tới an ninh chiến lược, giải trừ quân bị, tới việc đối tác Mỹ của chúng ta không sẵn lòng tiến hành một cuộc đối thoại thực chất trong tương quan này. Vì thế mà cả Nga và Trung Quốc có các vấn đề riêng của mình với Mỹ” - ông nói thêm.

Tin mới