Nga và Việt Nam thảo luận về việc chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo

Kỳ họp của Ủy ban liên chính phủ Nga - Việt về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật đã được tổ chức để chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo, văn phòng Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko thông báo.
 
Tổng thống Nga Putin bắt tay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại điện Kremlin tháng 5:2019. Ảnh Sputnik
Tổng thống Nga Putin bắt tay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại điện Kremlin tháng 5:2019. Ảnh: Sputnik

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko và Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Văn Thành đã hội đàm tại Kỳ họp lần thứ 23 Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật... Ông Chernyshenko lưu ý rằng cuộc họp là một giai đoạn quan trọng để chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Việt Nam, dự kiến vào cuối năm 2021" - thông điệp viết.

Các bên nhấn mạnh: Bất chấp tác động của đại dịch, các cuộc trao đổi và tiếp xúc chính trị giữa hai nước tiếp tục diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như năng lượng, dầu khí, công nghiệp và nông nghiệp.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chẻnyshenko.

"Năm nay, chúng ta kỷ niệm 5 năm có hiệu lực hiệp định thương mại tự do giữa EAEU và Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng đòi hỏi phải phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được trong thương mại lẫn nhau giữa Nga và Việt Nam. Thực hiện tương tác trong lĩnh vực đầu tư. Nga đang triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam, các đối tác Việt Nam đang tích cực đầu tư vào thị trường Nga" - thông cáo trích dẫn lời ông Chernyshenko.

Phía Nga tập trung chú ý đặc biệt vào các rào cản cản trở tăng trưởng xuất khẩu của Nga, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của phía Việt Nam trong việc triển khai các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và nông nghiệp. Đồng thời, hai bên thống nhất sớm hoàn tất các thủ tục trong nước cho việc xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam để ký hợp đồng về chuẩn bị cơ sở kinh tế - kỹ thuật dự án vào đầu năm 2022.

"Phía Nga khẳng định sẵn sàng giao vắc-xin "Sputnik Light" quy mô lớn và nhanh chóng cho Việt Nam trên cơ sở ưu tiên sau khi thuốc được đăng ký tại Việt Nam. Vì mục đích này, 8 triệu liều vắc-xin đã được đặt trước. Đồng thời, tổng khối lượng các thỏa thuận về việc cung cấp "Sputnik V" và "Sputnik Light" vượt quá 60 triệu liều cho đất nước" - thông cáo cũng cho biết.

Tin mới