Ngắm nhan sắc 6 thí sinh học giỏi tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

(Baonghean.vn) - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tìm kiếm người kế nhiệm H'Hen Niê với tiêu chí hàng đầu là có "trái tim dũng cảm" - dũng cảm vượt qua những rào cản, sự thiếu tự tin để chinh phục ước mơ. Bên cạnh đó, nhan sắc và trình độ học vấn của thí sinh cũng quyết định không nhỏ tới việc họ có giành được vương miện hay không.

Phạm Hồng Thúy Vân đang được đánh giá cao với nhiều thành tích học tập ấn tượng. Thúy Vân sinh năm 1993, từng theo học thanh nhạc tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM và ngành Truyền thông ở Đại học RMIT. Cô có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và hiện là MC song ngữ cho nhiều sự kiện, chương trình. Năm 2015, cô giành giải Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế. Phần thi ứng xử bằng tiếng Anh của Thúy Vân trong cuộc thi này được truyền thông dành nhiều lời khen ngợi.
Phạm Hồng Thúy Vân đang được đánh giá cao với nhiều thành tích học tập ấn tượng. Thúy Vân sinh năm 1993, từng theo học thanh nhạc tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM và ngành Truyền thông ở Đại học RMIT. Cô có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và hiện là MC song ngữ cho nhiều sự kiện, chương trình. Năm 2015, cô giành giải Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế. Phần thi ứng xử bằng tiếng Anh của Thúy Vân trong cuộc thi này được truyền thông dành nhiều lời khen ngợi.
Nguyễn Đặng Tường Linh sinh ra ở tỉnh Phú Yên vào năm 1994. Cô từng là thủ khoa lớp chuyên Văn trường THPT Lương Văn Chánh, giành huy chương đồng Ngữ văn Olympic của tỉnh, giải nhất học sinh giỏi Văn cấp tỉnh lớp 11 và 12, giải khuyến khích viết thư UPU 34, giải 3 cuộc thi viết Con yêu mẹ... Học trò Hoàng Thùy sau đó theo học khoa Quản trị kinh doanh của Học viện Hàng không Việt Nam và đã tốt nghiệp vào năm 2017.
Nguyễn Đặng Tường Linh sinh ra ở tỉnh Phú Yên vào năm 1994. Cô từng là thủ khoa lớp chuyên Văn trường THPT Lương Văn Chánh, giành huy chương đồng Ngữ văn Olympic của tỉnh, giải nhất học sinh giỏi Văn cấp tỉnh lớp 11 và 12, giải khuyến khích viết thư UPU 34, giải 3 cuộc thi viết Con yêu mẹ... Tường Linh sau đó theo học khoa Quản trị kinh doanh của Học viện Hàng không Việt Nam và đã tốt nghiệp vào năm 2017. Đến với Miss Universe Vietnam 2019, Tường Linh quyết tâm chinh phục danh hiệu mới. Trước đó, cô đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thi thố sắc đẹp như giải nhất Người đẹp Phú Yên 2011, Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch Phú Yên 2012, top 5 Hoa khôi Học viện Hàng không Việt Nam 2012, Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017 và đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2017.
Đặng Trương Thủy Tiên là gương mặt còn non kinh nghiệm biểu cảm, trình diễn nhưng về vốn tri thức, cô hoàn toàn nổi trội so với nhiều thí sinh. Thủy Tiên năm nay 25 tuổi, cao 1,69 m. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi THPT, cô sang Mỹ du học ngành Hóa học tại Đại học Fullerton, California. Tại buổi sơ khảo khu vực phía Nam, thí sinh tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khá trôi chảy.
Đặng Trương Thủy Tiên là gương mặt còn non kinh nghiệm biểu cảm, trình diễn nhưng về vốn tri thức, cô hoàn toàn nổi trội so với nhiều thí sinh. Thủy Tiên năm nay 25 tuổi, cao 1,69 m. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi THPT, cô sang Mỹ du học ngành Hóa học tại Đại học Fullerton, California. Tại buổi sơ khảo khu vực phía Nam, thí sinh tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khá trôi chảy. Cô là 1 trong 10 thí sinh đầu tiên được ban tổ chức công bố lọt top 60 chung cuộc. Với hình ảnh mới nhất, Thủy Tiên cho thấy sự tươi trẻ, rạng rỡ hơn so với ngày đầu. Theo tiết lộ, nữ thí sinh có sở thích tìm hiểu các nền văn hóa mới, học múa dân tộc và quan tâm tới vấn đề tiếng nói của phụ nữ trong xã hội.
Một người đẹp khác cũng có khả năng
Một người đẹp khác cũng có khả năng "bắn" tiếng Anh lưu loát là Vũ Thị Hòa Liên - cô gái 24 tuổi tốt nghiệp khoa Tâm lý học tại Đại học Eastern Washington. Nhờ sống xa gia đình từ nhỏ, Hòa Liên có tính cách độc lập, mạnh mẽ và rèn giũa sự tự tin theo năm tháng. Nữ thí sinh chia sẻ cô sẵn sàng đối mặt với thử thách trong cuộc sống, vì sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn. Về sắc vóc, Hòa Liên cao 1,7 m, số đo ba vòng 93-65-95 và gương mặt hài hòa. Tuy nhiên, cô có khuyết điểm hàm răng kém xinh khi cười.
Tốt nghiệp ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Vũ Quỳnh Trang được đánh giá là gương mặt có thành tích học tập ấn tượng, khả năng trò chuyện bằng ngoại nữ tốt nhất nhì cuộc thi năm nay. Cô 22 tuổi, đang làm việc tại một tập đoàn viễn thông và đồng sáng lập một tổ chức chuyên thiết kế các chương trình ngoại khóa ở nước ngoài cho học sinh Việt.
Tốt nghiệp ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Vũ Quỳnh Trang được đánh giá là gương mặt có thành tích học tập ấn tượng, khả năng trò chuyện bằng ngoại ngữ tốt nhất nhì cuộc thi năm nay. Cô 22 tuổi, đang làm việc tại một tập đoàn viễn thông và đồng sáng lập một tổ chức chuyên thiết kế các chương trình ngoại khóa ở nước ngoài cho học sinh Việt.
Lê Thị Phương Thảo tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Luxury Brand Management (quản lý nhãn hàng cao cấp) tại Regent’s University - trường đại học độc lập, phi lợi nhuận duy nhất của London (Anh). Cô là thí sinh có học vị cao nhất cuộc thi năm nay.
Lê Thị Phương Thảo tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Luxury Brand Management (quản lý nhãn hàng cao cấp) tại Regent’s University - trường đại học độc lập, phi lợi nhuận duy nhất của London (Anh). Cô là thí sinh có học vị cao nhất cuộc thi năm nay.

Tin mới