Ngắm 'siêu Trăng' lớn nhất trong 70 năm

Người dân Trái đất sắp có cơ may chiêm ngưỡng một hiện tượng kỳ vĩ lạ thường - Siêu Trăng, không chỉ lớn nhất trong năm nay, mà còn có kích thước “khủng” nhất trong 70 năm qua, thông báo của NASA cho biết.

Theo dữ liệu của cơ quan này, ngày 14/11, Mặt trăng đến sát gần Trái đất ở khoảng cách ngắn nhất kể từ năm 1948. Lần Siêu Trăng tiếp theo sẽ chỉ hiển hiện vào năm 2034. Theo lời nhà khoa học Noah Petro của NASA,  sẽ có thể thấy Siêu Trăng ngay vào Chủ nhật, 13/11.

Người dân có thể ngắm
Người dân có thể ngắm "siêu trăng" vào ngày 14/11.

"Sự khác biệt về khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất vào đêm Chủ nhật sang thứ Hai sẽ không đáng kể, vì vậy nếu Chủ nhật trời nhiều mây, bạn cứ đi ra ngoài và ngắm nhìn  Siêu Trăng vào thứ Hai", ông Noah Petro nói.

Và những ai cần dậy sớm cũng đừng băn khoăn, bởi bạn có thể nhìn thấy Siêu Trăng gần như lập tức ngay sau khi Mặt trời vừa lặn xuống. Đây là lần thứ hai có Mặt trăng to lớn lạ thường trong năm nay. Theo các nhà khoa học cho biết, chúng ta còn một dịp nữa để chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ bí này của tự nhiên - vũ trụ vào ngày 14/12.

                                                                                                                                                          Theo Sputnik

                                                                                                                                                           

TIN LIÊN QUAN

Tin mới