Ngắm vẻ rạng rỡ của người đẹp Lễ hội đền Đức Hoàng

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động tại Lễ hội đền Đức Hoàng (xã Phúc Thành, huyện Yên Thành), tối 26/2 đã  diễn ra vòng chung kết, trao giải cuộc thi “Người đẹp lễ hội đền Đức Hoàng”. Tại vòng chung khảo có 16 người đẹp đến từ nhiều đơn vị cùng tham dự. Đây là lần thứ 4, Lễ hội Đền Đức Hoàng tổ chức cuộc thi người đẹp.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

 » Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội đền Đức Hoàng
 

Lễ hội đền Đức Hoàng sẽ kết thúc vào ngày 27/2 (tức mùng 2 tháng Hai âm lịch) và trong thời gian này sẽ diễn ra các hoạt động sôi nổi như: đấu vật truyền thống, đẩy gậy, kéo co, thi trống tế giữa các dòng họ,đua thuyền, chọi gà, đánh cờ người, đu tiên, nấu cơm, đi cầu kiều, thi tiếng hót chim chào mào...
Lễ hội đền Đức Hoàng (xã Phúc Thành, huyện Yên Thành)  diễn ra các hoạt động sôi nổi như: đấu vật truyền thống, đẩy gậy, kéo co, thi trống tế giữa các dòng họ,đua thuyền, chọi gà, đánh cờ người, đu tiên, nấu cơm, đi cầu kiều, thi tiếng hót chim chào mào...
16 người đẹp lọt vào vòng chung khảo hội thi Người đẹp đền Đức Hoàng. 
Một trong những nội dung thu hút đông đảo nhất người dân nhất là hội thi người đẹp. Năm nay, 16 người đẹp lọt vào vòng chung khảo. 
Các thí sinh phải trải qua 4 phần thi: trang phục tự chọn, trang phục truyền thống, năng khiếu và ứng xử. Trong ảnh, thí sinh
Các thí sinh phải trải qua 4 phần thi: trang phục tự chọn, trang phục truyền thống, năng khiếu và ứng xử. Trong ảnh, thí sinh Phan Thị Hải Yến (sinh năm 2000 hiện là học sinh trường Trung cấp nghề Yên Thành) trong phần thi trang phục tự chọn. Đây cũng là thí sinh đoạt giải Ba chung cuộc.
Thí sinh trong trang phục truyền thống
Thí sinh Phan Thị Giang (sinh năm 2000, đơn vị xã Liên Thành, hiện là học sinh trường THPT Phan Thúc Trực, Yên Thành)  trong trang phục truyền thống. Đây cũng là thí sinh đoạt giải Ba chung cuộc.

Ngắm vẻ rạng rỡ của người đẹp Lễ hội đền Đức Hoàng ảnh 5

Ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba được trao, hội thi năm nay cũng đã trao giải phụ: 'Thí sinh có khuôn mặt khả ái nhất', 'Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất' và 'Thí sinh có phần thi năng khiếu ấn tượng nhất'. 'Thí sinh có khuôn mặt khả ái nhất' là Đào Linh Chi, sinh năm 1998, đơn vị xã Vĩnh Thành, là sinh viên Đại học Y khoa Vinh.
Người mặc áo dài đẹp nhất thuộc về thí sinh Trần Thị Yến sinh năm 2000 hiện đang học tại Trường THPT Nam Yên Thành.
Người mặc áo dài đẹp nhất thuộc về thí sinh Trần Thị Yến sinh năm 2000 hiện đang học tại Trường THPT Nam Yên Thành.
Thí sinh giải Nhì Cao Thị Thúy Ngân, đơn vị xã Phúc Thành (sinh năm 1998, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An) trong tiết mục múa 'Gặp mẹ trong mơ'. Đây là thí sinh được giải Nhì chung cuộc.
Thí sinh giải Nhì Cao Thị Thúy Ngân, đơn vị xã Phúc Thành (sinh năm 1998, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An) trong tiết mục múa 'Gặp mẹ trong mơ'. Đây là thí sinh được giải Nhì chung cuộc.
Thí sinh có phần thi năng khiếu ấn tượng nhất với bài múa 'Bánh trôi nước' đồng thời cũng là thí sinh đoạt giải Nhất chung cuộc là Đậu Thùy Linh (sinh năm 1998, đơn vị Đô Thành, là nhân viên trang điểm).
Thí sinh có phần thi năng khiếu ấn tượng nhất với bài múa 'Bánh trôi nước' đồng thời cũng là thí sinh đoạt giải Nhất chung cuộc là Đậu Thùy Linh (sinh năm 1998, đơn vị Đô Thành, là nhân viên trang điểm).
Khoảnh khắc thí sinh Đậu Thùy Linh nhận vương miện Người đẹp Lễ hội đền Đức Hoàng.
Khoảnh khắc thí sinh Đậu Thùy Linh nhận vương miện Người đẹp Lễ hội đền Đức Hoàng.

Sách Nguyễn - Lâm Mạnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới