Ngăn chặn Covid -19 xâm nhập, lây chéo trong bệnh viện

(Baonghean.vn) - “Tuyệt đối không để Covid-19 xâm nhập, lây chéo, lây nhiễm sang cán bộ y tế” - Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 và tỉnh Nghệ An đối với các bệnh viện, cơ sở y tế.
Bố trí hướng dẫn, phân luồng khám sàng lọc ngay từ cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Bố trí hướng dẫn, phân luồng khám sàng lọc ngay từ cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Trong các cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 và tỉnh Nghệ An gần đây (sau khi làn sóng Covid -19 thứ 3 xuất hiện tại Hải Dương, Quảng Ninh rồi lan ra 13 tỉnh, thành phố), lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đặc biệt lưu ý việc tăng cường công tác phòng, chống dịch ngay trong bệnh viện.
 Chỉ đạo này xuất phát từ tình hình dịch phức tạp, với nhiều người mắc, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo tại cơ sở khám, chữa bệnh khi người mắc đến khám, điều trị; cũng như rút kinh nghiệm từ “bài học Đà Nẵng”, dịch lây lan trong cơ sở y tế khiến nhiều bệnh nhân vốn mắc bệnh nền tử vong.
Các trường hợp sốt, có yếu tố dịch tễ khi đến khám chữa bệnh được bố trí tại phòng khám riêng tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Thành Cường
Các trường hợp sốt, có yếu tố dịch tễ khi đến khám, chữa bệnh được bố trí tại phòng khám riêng của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Thành Cường
Thực hiện chỉ đạo, những ngày qua, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp tục rà soát các phương án chống dịch, tăng dày các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đơn vị đã xây mới, thành lập riêng 1 khu sàng lọc bệnh nhân Covid -19 có cổng ra vào riêng, đặt tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng và yếu tố dịch tễ đều được đưa vào đây khám, cách ly, điều trị. Trung tâm cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bao gồm phòng mổ, phòng đẻ dã chiến, khu xét nghiệm, siêu âm tại chỗ, X-quang tại giường... kép kín.
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh bố trí phòng xét nghiệm COVID-19, xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp nghi ngờ. Ảnh Thành Cường
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh bố trí phòng xét nghiệm Covid -19, xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp nghi ngờ. Ảnh: Thành Cường
Bệnh viện cũng đã lập danh sách, cắt cử nhân viên y tế tăng cường cho trung tâm đề phòng tình trạng quá tải, không để nhân viên y tế tiếp xúc quá lâu với người bệnh. Tất cả y, bác sĩ của Trung tâm Bệnh nhiệt đới khi  thăm khám phải thực hiện đầy đủ việc mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, mang kính chắn giọt bắn, giữ khoảng cách đối với người bệnh.
TS.BS Phạm Văn Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Trong trường hợp bệnh nhân đang được cách ly, điều trị Covid -19 tại Trung tâm cần phải thăm khám cao hơn như chụp cắt lớp thì sẽ được lãnh đạo bệnh viện hội chẩn, chỉ định mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang đưa đến phòng chụp. Trước, trong và sau khi chụp, phòng chụp đều được phun khử trùng để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện nếu có trường hợp mắc Covid -19.
TS.BS Phạm Hồng Phương. Ảnh Thành Cường
TS.BS Phạm Hồng Phương cho hay: Bệnh viện cũng tích cực tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà thực hiện tốt khuyến cáo “5K” để tự bảo vệ mình. Ảnh: Thành Cường
Phòng chống Covid -19, những trường hợp bệnh nhân nặng ở khoa Hồi sức tích cực, chạy thận khi bị sốt không rõ nguyên nhân đều được chỉ định xuống Trung tâm Bệnh Nhiệt đới để khám sàng lọc, xét nghiệm. Với bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bệnh viện đều nắm rõ lịch trình đi lại, nơi sinh hoạt để khi cần thì có thể truy vết nhanh chóng. Bệnh viện cũng tích cực tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà thực hiện tốt khuyến cáo “5K” để tự bảo vệ mình”. - TS.BS Phạm Văn Phương cho hay.
Người đến làm thủ tục khám chữa bệnh thực hiện giãn cách. Ảnh: Thành Cường
Người đến làm thủ tục khám chữa bệnh thực hiện giãn cách. Ảnh: Thành Cường
Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã và đang triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên một mức so với quy định. Theo đó, Bệnh viện tiến hành khám sàng lọc ban đầu qua 4 vòng, với việc tiếp đón, khai báo y tế, đo thân nhiệt ngay tại cổng; khoa Khám bệnh thực hiện giãn cách khu vực chờ, bác sĩ và điều dưỡng ở khoa tiếp tục sàng lọc bệnh nhân; khoa điều trị lâm sàng bố trí bàn khai báo y tế bổ sung cho người nhà, bệnh nhân để đề phòng việc bỏ sót, lọt trường hợp nghi ngờ, bố trí phòng cách ly tạm thời, hạn chế tối đa người nhà vào thăm trong khu điều trị... Mỗi ngày, lãnh đạo bệnh viện trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch, việc thực hiện khuyến cáo “5K” tại các khoa, phòng ít nhất 2 lần.
 Người bệnh đến khám điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An được yêu cầu ngồi giãn cách trong qua trình chờ khám. Ảnh: Thành Chung
Người bệnh đến khám điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An được yêu cầu ngồi giãn cách trong qua trình chờ khám. Ảnh: Thành Chung
Tương tự, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An và nhiều bệnh viện khác trong tỉnh cũng đã và đang thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí Bệnh viện An toàn trong phòng, chống dịch của Bộ Y tế.
ThS. BS Hồ Giang Nam - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Bệnh viện đã thực hiện phân luồng sàng lọc bệnh nhân ngay từ cổng cho đến tận khoa Khám bệnh, điều trị; hạn chế việc thăm nom cũng như sự lưu thông của bệnh nhân. Tất cả các trường hợp cấp cứu thì được y, bác sĩ thực hiện phân luồng sàng lọc, đo thân nhiệt, khai báo y tế ngay trên xe cấp cứu”.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế cho người bệnh và người nhà ngay tại cổng. Ảnh: Thành Chung
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế cho người bệnh và người nhà ngay tại cổng. Ảnh: Thành Chung
Để bảo vệ cho nhân viên y tế khỏi nguy cơ lây nhiễm Covid -19 cũng là đồng thời bảo vệ cho người bệnh, các bệnh viện đã quán triệt yêu cầu tất cả nhân viên y tế và người nhà y, bác sĩ không tụ tập đông người; hạn chế việc đi ra ngoại tỉnh, đặc biệt là địa phương có dịch. Người làm công tác chống dịch không được đi khỏi địa bàn huyện/thành/thị, sẵn sàng chờ lệnh huy động.
Trước và sau Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra việc phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế. Các đoàn công tác đã đánh giá cao hoạt động phòng, chống dịch của các bệnh viện, trung tâm y tế. Bên cạnh những mặt tích cực, các đoàn công tác cũng đã chỉ rõ những điểm tồn tại, yêu cầu các đơn vị khắc phục như cần tăng dày nhân lực, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế dưới nhiều hình thức để nâng cao tinh thần tự giác phòng chống dịch.
Đồng chí Bùi Đình Long. Ảnh Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long quán triệt yêu cầu: Không để dịch Covid -19 lây nhiễm sang nhân viên y tế, lây nhiễm chéo ở bệnh viện.Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo đã tiếp tục quán triệt yêu cầu “Không để dịch Covid -19 lây nhiễm sang nhân viên y tế, lây nhiễm chéo ở bệnh viện. Các cơ sở y tế phải chủ động, sẵn sàng chống dịch, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan”...

Tin mới