Ngăn chặn gần 40 thanh, thiếu niên chuẩn bị “hỗn chiến” trên phố

Cảnh sát 113 nhanh chóng tước hai dao tự chế, hai ống tuýp sắt có gắn dao nhọn dài trên 1,5 m và tạm giữ 3 xe máy cùng 6 đối tượng liên quan.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Trà Vinh đã lập hồ sơ, truy xét và xử lý đối với nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến trong nội ô thành phố.

Theo kết quả điều tra, khuya 8/1, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo có hai nhóm thanh, thiếu niên khoảng 40 đối tượng đi trên 25 xe máy sử dụng mã tấu, dao tự chế thanh toán lẫn nhau.Cảnh sát 113 nhanh chóng tiến hành truy bắt nóng các đối tượng.

Tại hiện trường, nhóm của Trần Vũ Tuấn Duy (SN 2000), cầm hung khí rượt đuổi nhóm của Nguyễn Hồng Quí (SN 2004), cùng ngụ TP Trà Vinh.

Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an.
Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an.

Cảnh sát 113 nhanh chóng tước hai dao tự chế, hai ống tuýp sắt có gắn dao nhọn dài trên 1,5 m và tạm giữ 3 xe máy cùng 6 đối tượng liên quan.

Các đối tượng khai nhận có mâu thuẫn từ trước nên hẹn gặp nhau để giải quyết. Nhóm của Nguyễn Hồng Quí gồm 9 đối tượng tập trung tại một con hẻm ở phường 2 và chuẩn bị sẵn hung khí hẹn nhóm của Trần Vũ Tuấn Duy đến ngã ba Trần Phú - Võ Văn Kiệt để giải quyết.

Hung khí được cơ quan Công an thu giữ.
Hung khí được cơ quan Công an thu giữ.

Khi đến điểm hẹn, nhóm của Quí phát hiện nhóm của Duy đi trên 20 xe máy và mang theo nhiều hung khí nên bỏ chạy. Nhóm của Duy liền đuổi theo chém vào người và xe của Quí gây thương tích. Cảnh sát 113 đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tin mới