Ngăn dòng chảy đập tràn, tìm thấy thi thể bé trai 14 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trưa 22/8, người dân và đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Bùi Trọng H. cách cầu Khe Đình - nơi em tắm khoảng 100m.

Trước đó, vào chiều 21/8, sau khi đá bóng, em Bùi Trọng H. (SN 2008 ở xóm 2, xã Hồng Sơn, Đô Lương) và 4 bạn rủ nhau đi tắm tại khu vực cầu Khe Đình thuộc đập Vệ Độ thuộc xóm 2, xã Hồng Sơn, Đô Lương. Trong lúc đang tắm thì H. bị nước cuốn trôi. Thấy vậy các bạn của H. kêu cứu, nhưng dòng nước đã nhấn chìm H.

Nhân dân xóm 2, xã Hồng Sơn, Đô Lương vác bì đất để ngăn dòng chảy. Ảnh: Ngọc Phương

Nhân dân xóm 2, xã Hồng Sơn, Đô Lương vác bì đất để ngăn dòng chảy. Ảnh: Ngọc Phương

Nhận được tin báo, người dân và đội cứu hộ đã rà tìm, nhưng do mấy ngày trước đó mưa lớn nên nước chảy mạnh, việc tìm kiếm rất khó khăn. Đội cứu hộ và nhân dân xã Hồng Sơn đã phải sử dụng cọc tre, bao tải để ngăn bớt dòng chảy trên đập tràn. Đến 11 giờ 20 phút ngày 22/8, thi thể em H. mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Đập tràn Vệ Đô được ngăn lại bằng các bì đất và cọc tre. Ảnh: Ngọc Phương

Đập tràn Vệ Đô được ngăn lại bằng các bì đất và cọc tre. Ảnh: Ngọc Phương

Tin mới