Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An tặng 200 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại do mưa bão

(Baonghean.vn) - Ngày 22/11, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An do bà Hoàng Thị Minh Thu - Phó Giám đốc Chi nhánh làm Trưởng đoàn đã về TX Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành và Hoàng Mai để thăm hỏi và trao quà hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong cơn bão số 10 và mưa lũ tháng 10 vừa qua.

Tổng số quà hỗ trợ được hỗ trợ trong đợt thứ 2 này là 13 suất tương đương số tiền 200 triệu đồng, trong đó gia đình có người bị thiệt mạng được hỗ trợ 20 triệu, gia đình có nhà sập hoặc bị cuốn trôi 10 triệu và mỗi người bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trao quà hỗ trợ cho hộ ông ... ở khối, phường Nghi Hải có người bị thiệt mạng do bão số 10. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ cho hộ bà Đào Thị Thức ở phường Nghi Hải, TX Cửa Lò có người bị thiệt mạng do bão số 10. Ảnh: Nguyễn Hải

Đoàn công tác đến thăm và trực tiếp trao quà cho gia đình có người chết và bị thương ở phường Nghi Hải, Nghi Hòa (TX Cửa Lò); Nghi Yên, Nghi Thiết và Nghi Diên (huyện Nghi Lộc); xã Diễn Bích, Diễn Hải, Diễn Phú và Thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu); trao quà cho 3 gia đình có người chết ở Lăng Thành, Lý Thành và Đại Thành (huyện Yên Thành) và xã Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai).

Thay mặt đoàn công tác, bà Hoàng Thị Minh Thu ân cần gửi lời thăm hỏi và động viên tới các gia đình. Trực tiếp tận tay trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình, đại diện đoàn mong muốn bà con vượt qua nỗi đau, hoạn nạn, sớm ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Quế ở xóm Mới, xã Nghi Thiết, Nghi Lộc bị thiệt mạng do điện giật trong con bão số 10. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Trọng Khánh ở xóm Gốm, xã Nghi Yên, Nghi Lộc bị thiệt mạng do điện giật trong con bão số 10. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh... ở xóm..., xã Diễn Phú, Diêm Châu. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh Minh người bị tàn tật, bị nhà sập do bão số 10 ở xóm 22, xã Diễn Phú (Diễn Châu). Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình ở khối 1 thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh Thái Bá Tuất bị mưa lũ cuốn trôi nhà ở khối 1 thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình chị Vũ Thị Núi, ở xóm 10, xã Lăng Thành. Yên Thành có con gái là Cung Thị Na, 16 tuổi bị điện giật chết. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình chị Vũ Thị Núi, ở xóm 10, xã Lăng Thành. Yên Thành có con gái là Cung Thị Na, 16 tuổi bị điện giật chết. Ảnh: Nguyễn Hải

Được biết, ngoài trao quà trực tiếp, các trường hợp còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ được Ngân hàng Nhà nước ủy quyền để các Ngân hàng địa phương đến thăm hỏi và hỗ trợ. Đây số tiền trên nằm trong tổng số tiền 1 tỷ đồng mà ngành Ngân hàng đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trích từ tiền lương để đóng góp, hỗ trợ tỉnh Nghệ An, nhằm giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, hoạn nạn trong cơn bão số 10 và mưa lũ giữa tháng 10 vừa qua./.

Nguyễn Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới