Ngân hàng Thế giới tăng dự báo giá dầu năm 2016

Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo giá dầu trung bình năm 2016 lên mức 43 USD, - một thông báo của ngân hàng cho biết.

Ngân hàng thế giới dự báo
Ngân hàng thế giới nâng dự báo giá dầu trung bình năm 2016 lên mức 43 USD.

Theo thông báo này, WB sẽ nâng mức dự báo giá dầu thô năm 2016 từ 41 lên 43 USD/thùng trước biểu hiện cắt giảm nguồn cung và tăng nhu cầu trong quý II.

"Giá dầu đã tăng 37% trong quý II năm 2016 sau sự gián đoạn chuỗi cung ứng, chủ yếu do đám cháy ở Canada và các vấn đề với cơ sở hạ tầng dầu ở Nigeria. Dự báo được điều chỉnh có cân nhắc việc phục hồi nhu cầu gần đây và sự trở lại của một số hợp đồng bị ngừng," — WB bổ sung.

Kể từ đầu hè năm 2014 đến cuối năm ngoái, giá dầu đã giảm hơn ba lần — từ 115 xuống 36 USD/thùng dầu Brent và giảm xuống dưới 30 USD đầu năm 2016. Đến giữa năm nay, giá đã trở lại mức 45-50 USD/thùng.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới