Ngăn mối họa mới từ bên kia biên giới

Đầu năm 2019, vùng rừng nguyên sinh biên giới thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt (Quế Phong) – nơi có quần thể cây Di sản quốc gia Sa mu dầu đã bị một số đối tượng người Lào xâm nhập, khai thác trái phép và lực lượng chức năng đã bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng. Đây là thực trạng đáng cảnh báo về sự “an nguy” của loài cây di sản quốc gia và công tác bảo vệ rừng phía Tây Bắc Nghệ An; việc sớm có biện pháp, hành động ngăn chặn là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho phép UBND huyện Quế Phong, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt, Đồn biên phòng Thông Thụ và Báo Nghệ An thực hiện chuyến công tác tại các huyện biên giới Xăm Tảy và Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào).