Ngăn nam thanh niên ép thiếu nữ uống bia, cán bộ đoàn xã bị đánh bất tỉnh

(Baonghean.vn)- Vào quán vỉa hè ăn xôi, thấy 2 thanh niên ép một thiếu nữ uống bia giữa đêm khuya, một cán bộ đoàn xã đến can ngăn thì bị chặn đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 28/11, gần quán Karaoke “Hát cho nhau nghe”, số 48, đường Nguyễn Sỹ Sách (Phường Hưng Phúc, TP Vinh).

Theo tường thuật của anh Nguyễn Đình Thế (SN 1993), trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, vào thời điểm trên, anh Thế đến quán xôi vỉa hè gần quán Karaoke “Hát cho nhau nghe” để ăn khuya thì phát hiện có 2 thanh niên đang ép một thiếu nữ uống bia.

Tuy nhiên, thiếu nữ này khóc lóc và không chịu uống, sau đó cô gái bỏ ra một gốc cây rồi đi bộ về một con hẻm gần đó.

Anh Thế đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Ảnh: T.N
Anh Thế đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Ảnh: T.N

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Thế  đi theo thiếu nữ và 2 gã thanh niên kia đến con hẻm thì thấy một trong hai thanh niên chở thiếu nữ trên đi đâu không rõ, gã  còn lại cũng quay xe chạy đi. Khi anh Thế trên đường về qua quán Kakeore nói trên thì bị một số thanh niên đang ở gần quán lao vào hành hung bất tỉnh.

Anh Nguyễn Đình Thế kể lại: “Khi tôi đi gần đến quán Kraoke thì một thanh niên hô lên “thằng ni lúc nãy cầm dao chém tau”, thế là những thanh niên gần đó lao vào đánh tôi, mặc dù tôi đã nói với họ là tôi không đánh ai, cũng không có dao nhưng họ không tha. Họ kéo xe máy ngã xuống, rồi dùng đá, chân tay… đánh vào đầu vào mặt tôi, kéo lê tôi giữa đường cho đến khi bất tỉnh”.

Sau khi bị nhóm thanh niên đánh bất tỉnh, anh Thế được người dân thuê xe taxi chở đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ  đã cho bệnh nhân chụp cắt lớp phần đầu để chẩn đoán và điều trị. Hiện tại, phần tay, đầu, mặt của anh Thế vẫn đang còn đau nhức, rất khó cử động.

Được biết, anh Thế là cán bộ Đoàn thanh niên xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, trước đó, khi còn là sinh viên Đại học Vinh, anh Thế đã nhiều lần tham gia bắt cướp, trả lại tài sản cho người bị mất.

Hiện, vụ việc đã được báo cho Công an phường Hưng Phúc ( TP Vinh) để điều tra, làm rõ.

                                                                                    Thảo Nguyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới