Ngán ngẩm cảnh 'viễn thông lấp, cấp nước đào' trên vỉa hè thành Vinh

(Baonghean.vn) - Để nâng cấp đô thị và xử lý các điểm úng ngập, vỉa hè nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Vinh đã và đang được cải tạo, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Theo quy định, sau khi thi công lắp đặt các hạng mục mới xong thì phải khôi phục, hoàn trả lại mặt bằng như cũ. Tuy nhiên, đây là điều mà các đơn vị thi công làm chưa tốt. Giải pháp nào để quản lý, giám sát?

Ngổn ngang vỉa hè…

Gần đây, ở TP. Vinh, vỉa hè trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Minh Khai, Đặng Thái Thân, phía Nam kênh Bắc đường Nguyễn Sỹ Sách,… bị đào xới khiến các hạng mục khác bị ảnh hưởng, xô lệch.

Tại đường Nguyễn Duy Trinh, từ UBND phường Hưng Dũng xuống ngã tư đường Nguyễn Viết Xuân, sau nhiều năm xuống cấp, mặt đường vừa được rải thảm nhựa năm 2018, bề rộng đủ 2 làn xe gần 7m nhựa. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021, triển khai dự án chống ngập úng, do đường chật và chưa có vỉa hè nên một số đoạn, từ 0,8-1,2 m dọc đường nhựa bị xẻ đào để đặt mương thoát. Sau gần 5 tháng thi công, tuyến mương đã gần hoàn thành nhưng hiện trường phía trên vỉa hè thì lại ngổn ngang. 

Vỉa hè đường Nguyễn Duy Trinh sau khi đặt cống thoát nước thì đơn vị thi công để hơn 2 tháng trời, người dân phải tự an lấp để đi lại và kinh doanh. Ngày hè nắng lên phải liên tục tưới nước vị cát bụi bay vào nhà.Ảnh P.V
Vỉa hè đường Nguyễn Duy Trinh sau khi đặt cống thoát nước thì đơn vị thi công để hơn 2 tháng trời, người dân phải tự san lấp để đi lại và kinh doanh. Ngày hè nắng lên phải liên tục tưới nước vì cát bụi bay vào nhà. Ảnh P.V

Ông Nguyễn Hoàng Huy - một hộ dân tại số 60 đường Nguyễn Duy Trinh, cho biết: Sau khi lắp đặt xong cống, nhà thầu chỉ lấp tạm và để vậy vài tháng nay rồi, mọi sinh hoạt của người dân đều rất bất tiện. Hè đến, ngày nào chúng tôi phải cũng tưới nước để cát bụi khỏi bay vào nhà.

Ngoài điểm trên, ở phía cuối đường Nguyễn Duy Trinh tiếp giáp với đường Nguyễn Viết Xuân, do mặt đường bị xén mất 1/3 để lắp cống thoát và sau khi lắp cống xong thì đơn vị thi công chỉ đổ cát tạm, xe cộ không đi lại được nên vào giờ cao điểm, nút giao thông này thường xuyên bị ách tắc.

Tại đường Minh Khai, hiện một số đoạn vỉa hè đã lắp mương xong nhưng hoàn trả mặt bằng khá qua loa, một số đoạn vật liệu tập kết khá lộn xộn. Đại diện một cơ quan đóng trên tuyến đường này cho biết: Vỉa hè bị trưng dụng thi công mương chống ngập đã hơn 2 tháng. Mặc dù thi công theo hình thức cuốn chiếu nhưng tiến độ rất chậm và khâu san lấp, hoàn trả mặt bằng sau thi công chưa được quan tâm chu đáo. Nếu không làm cẩn thận, khi mưa xuống, đất cát sẽ theo các khe hở chảy xuống mương gây sụt lún, sạt lở thì rất nguy hiểm cho người và xe cộ.

Vỉa hè tiếp giáp và lòng đường Trần Hưng Đạo giao với ngã tư đường Phạm Ngũ Lão thuộc phường Đội Cung chậm hoàn trả sau khi thi công lắp nâng cấp mương thoát. Ảnh chụp ngày 28.4.2022. PV Nguyễn Hải
Vỉa hè tiếp giáp và lòng đường Trần Hưng Đạo giao với ngã tư đường Phạm Ngũ Lão thuộc phường Đội Cung chậm hoàn trả sau khi thi công lắp nâng cấp mương thoát. Ảnh chụp ngày 28/4/2022. PV Nguyễn Hải
Tương tự, tuyến vỉa hè đường Trần Hưng Đạo và đường Trường Chinh, mặc dù thi công lắp mương đã khá lâu nhưng đến nay một số đoạn vẫn chưa hoàn trả mặt bằng. Đại diện Đội quản lý trật tự thành phố cho biết: Thi công các công trình chống ngập trên địa bàn các phường Cửa Nam, Đội Cung làm đơn vị mất nhiều công nhất. Cùng với tăng cường lực lượng giám sát, theo phản ánh của người dân, đơn vị liên tục đôn đốc, nhắc nhở nhưng đến nay còn một số đoạn chưa hoàn trả.
Từ đầu tháng 4 lại đây, tuyến vỉa hè chạy dọc kênh Bắc phía đường Nguyễn Sỹ Sách xuống hồ điều hòa Hưng Lộc lại bị đào xới. Điều đáng nói là công trình này là dự án ODA, cùng với vốn vay thì thành phố đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cùng với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật vỉa hè còn có hàng cây xanh giáng hương tạo điểm nhấn đô thị. Thế nhưng gần đây, tuyến vỉa hè phía Nam kênh Bắc lại bị một dự án lắp cáp viễn thông đào xới không nương tay.
Vỉa hè phía nam Kênh Bắc chạy song song với đường Nguyễn Sĩ Sách xuống hồ Điều hòa Hưng Lộc đang bị đào xới để thi công cáp ngầm. Ảnh: P.V
Vỉa hè phía nam Kênh Bắc chạy song song với đường Nguyễn Sĩ Sách xuống hồ Điều hòa Hưng Lộc đang bị đào xới để thi công cáp ngầm. Ảnh: P.V

Quan sát hiện trường chúng tôi nhận thấy, mặc dù đơn vị thi công đã cố gắng để hạn chế tác động ảnh hưởng đến cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của kênh nhưng thực tế vẫn bị ảnh hưởng, một số đoạn vỉa hè đổ bê tông lắp lan can sắt khá kiên cố đã bị máy múc xới lên bong tróc. Một người dân tại xóm Tân Lộc, xã Hưng Lộc chua xót nói: Dự án đào vỉa hè quy mô lớn như thế này chắc đã được cấp có thẩm quyền cấp phép nhưng công trình kênh vừa xong và mặt bằng sạch sẽ chưa lâu, giờ lại ngổn ngang thật là tiếc. Người dân đang chờ xem đơn vị hoàn trả mặt bằng như thế nào.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, không chỉ vỉa hè các tuyến phố trên mà một số dự án khu dân cư tại xã Nghi Phú hay xã Nghi Kim, do hạ tầng kỹ thuật đầu tư chưa đồng bộ nên liên tục bị đào xới. Một người dân tại dự án khu dân cư đồng Cánh Phượng thuộc xóm 9, xã Nghi Phú phản ánh: Mới đến làm nhà được vài năm nhưng vài năm lại thấy đào vỉa hè trước nhà, đơn vị viễn thông vừa thi công dang dở, chưa lấp thì cấp nước đến lại đào lên. Thật không thể hiểu nổi!   

Vỉa hè đường Minh Khai mới được lát xong khá tốt cho người đi bộ nhưng sau khi nhường cho thi công mương thoát thì trong tình trạng nham nhở suốt 2 tháng trời. Ảnh: P.V
Vỉa hè đường Minh Khai mới được lát xong khá tốt cho người đi bộ nhưng sau khi nhường cho thi công mương thoát thì trong tình trạng nham nhở suốt 2 tháng trời. Ảnh: P.V

Tăng cường giám sát, hạn chế đào vỉa hè, cắt đường

Theo các nhà quản lý đô thị, nguyên nhân sâu xa của tình trạng trên là do quy hoạch và đầu tư hạ tầng đô thị TP. Vinh chưa đồng bộ. Vì thế nên đơn vị quản lý về đường giao thông, vỉa hè có nguồn thì chỉ lo làm đường, vỉa hè; khi đường làm xong thì viễn thông, thoát nước mới có nguồn triển khai nên buộc phải xin phép để đào cắt… Đây là thực trạng chung của các đô thị nước ta và TP. Vinh trong quá trình nâng cấp, chỉnh trang nên không là ngoại lệ. Trên thực tế, cách đây mấy năm, khi tình trạng đào vỉa hè và cắt đường gia tăng, trên cơ sở phản ánh của dư luận báo chí, Chủ tịch UBND TP.Vinh có chỉ thị nghiêm cấm và chỉ những trường hợp cần thiết được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt mới được đào xới vỉa hè, cắt đường; khi thi công xong thì phải hoàn trả mặt bằng đúng nguyên trạng như cũ.

Hiện nay, để quản lý, giám sát việc đào vỉa hè, thành phố Vinh và các đô thị lớn đều có cơ chế buộc chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công hạ tầng làm sau phải đặt cọc với cơ quan quản lý đô thị, khi nào làm xong và được nghiệm thu thì mới được trả lại tiền cọc trên, trường hợp nếu làm ẩu, làm chậm thì bị phạt và trích khoản tiền đặt cọc ra để khắc phục. Tuy nhiên, tại TP. Vinh, đơn vị nhận, quản lý tiền đặt cọc và cấp phép là Phòng quản lý đô thị thuộc UBND thành phố, nhưng do nhân lực mỏng và phần nào là phối hợp chưa tốt với phường, xã nên giám sát chưa hiệu quả.
Cáp viễn thông thi công dang dở trên vỉa hè tại khu dân cư xóm 9, xã Nghi Phú, TP Vinh. Theo các hộ dân cho biết, vỉa hè và lòng đường khu vực này liên tục bị đào xới. Sau khi cáp viễn thông làm xong, theo kế hoạch sắp tới sẽ lắp đặt đường ống nước cho khu vực này. Ảnh N.H
Cáp viễn thông thi công dang dở trên vỉa hè tại khu dân cư xóm 9, xã Nghi Phú, TP Vinh. Theo các hộ dân cho biết, vỉa hè và lòng đường khu vực này liên tục bị đào xới. Sau khi cáp viễn thông làm xong, theo kế hoạch sắp tới sẽ lắp đặt đường ống nước cho khu vực này. Ảnh N.H
Vì lý do này nên cách đây mấy năm, đại diện một số phường, xã đã đề nghị thành phố cho UBND phường, xã sở tại tham gia vào thành phần ký nghiệm thu giám sát việc hoàn trả mặt bằng sau thi công, nếu đảm bảo thì mới trả lại tiền cọc.
Tại tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, khi được hỏi lý do vì sao lắp mương thoát xong không sớm hoàn trả mặt bằng như cũ, đại diện UBND phường Hưng Dũng cho biết, công trình đường sau khi hoàn thành được bàn giao cho phường quản lý nhưng do không có kinh phí đền bù, giải tỏa nên khi thi công mương thoát phải cắt vào lòng đường. Còn dự án đầu tư công trình mương thoát, phường không phải là chủ đầu tư nên không biết khi nào thì hoàn thành…
Nhờ Đội quản lý trật tự đô thị Vinh liên tục đôn đốc nhắc nhở nên một nhà thầu trên đường Trường Chinh đang lắp đặt lại vỉa hè. Ảnh: N.H chụp ngày 28.4.2022
Nhờ Đội quản lý trật tự đô thị Vinh liên tục đôn đốc, nhắc nhở nên một nhà thầu trên đường Trường Chinh đang lắp đặt lại vỉa hè. Ảnh: N.H chụp ngày 28.4.2022

Được biết, thực hành Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, mỗi đơn vị, sở ngành mỗi năm chỉ tiết kiệm được vài tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng và cả tỉnh mỗi năm chỉ tiết kiệm được mấy chục tỷ đồng, nên tiết kiệm, chống lãng phí từ các công trình đầu tư công bằng hạn chế đào vỉa hè rất đáng cân nhắc, suy nghĩ.

Theo các chuyên gia, nếu như lắp đặt chỉ mất 1 công thì khi đào phá mất đến 1,5,-2 công, nên rất tốn kém, lãng phí. Vì vậy, trong thời gian tới, TP. Vinh nói riêng và các huyện, thị khác nói chung khi làm các công trình hạ tầng cần rà soát lại để triển khai đồng bộ, hạn chế tình trạng nhà đầu tư hạ tầng viễn thông vừa làm xong thì đơn vị cấp nước hoặc tiêu úng lại đến đào vỉa hè, dẫn đến lãng phí tiền của nhà nước, doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, vỉa hè nói chung.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu về giao cơ chế giám sát, quản lý tiền đặt cọc hoàn trả mặt bằng công trình, trong đó có vai trò giám sát của chính quyền địa phương; đơn vị nào thi công, hoàn trả mặt bằng không đảm bảo thì sẽ trích tiền cọc ra thuê đơn vị thi công về đô thị thực hiện; nếu vi phạm xử phạt thật nghiêm minh theo quy định.

Thi công mương thoát trên đường Hồ Tùng Mậu phục vụ chỉnh trang cho Phố đi bộ. Theo người dân nếu tuyến phố nào cũng được đầu tư đồng bộ như đường Hồ Tùng Mậu sẽ hạn chế  tình trạng đào phá vỉa hè, cắt lòng đường. Ảnh Nguyễn Hải
Thi công mương thoát trên đường Hồ Tùng Mậu phục vụ chỉnh trang cho Phố đi bộ. Theo người dân nếu tuyến phố nào cũng được đầu tư đồng bộ như đường Hồ Tùng Mậu sẽ hạn chế tình trạng đào phá vỉa hè, cắt lòng đường. Ảnh Nguyễn Hải

Tin mới