Ngang nhiên biến quốc lộ, tỉnh lộ thành sân phơi

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần nhưng hiện nay, khi vụ thu hoạch lúa hè thu đến, bà con nông dân ở một số huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương… vẫn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường làm sân phơi lúa, ngô, rơm rạ.

Rơm rạ tràn ngập trên tuyến đường Tỉnh lộ 533 (đoạn qua huyện Thanh Chương) gây cản trở nghiêm trọng trong việc giao thông đi lại của người dân.
Rơm rạ tràn ngập trên tuyến đường Tỉnh lộ 533 (đoạn qua đoạn qua xã Thanh An - huyện Thanh Chương) gây cản trở nghiêm trọng trong việc giao thông đi lại của người dân.
Nhiều người dân ngang nhiên phơi phóng rơm rạ ngay giữa lòng đường…
Nhiều người dân ngang nhiên phơi phóng rơm rạ ngay giữa lòng đường…
Quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương) trở thành sân phơi lúa.
Quốc lộ 46 (đoạn qua xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) trở thành sân phơi lúa.
Phần đường cho xe cơ giới bị ngang nhiên lấn chiếm.
Phần đường cho xe cơ giới bị ngang nhiên lấn chiếm.
Quốc lộ 1A (đường tránh Vinh – đoạn qua Hưng Tây) cũng đã bị trưng dụng thành sân phơi lúa.
Đường Quốc lộ 46B đoạn qua xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) cũng bị trưng dụng thành sân phơi lúa. Việc người dân biến quốc lộ, tỉnh lộ thành sân phơi lúa xảy ra thường xuyên trong những ngày mùa gây nên tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường. 

Lâm Mạnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới