Ngang nhiên biến vỉa hè thành bãi giữ xe tại phố đêm Cao Thắng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Dù có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng các điểm trông giữ xe tự phát trước cổng phố đêm Cao Thắng, TP. Vinh vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ mà chưa bị xử lý triệt để.
Phố đêm Cao Thắng đã chính thức khai trương từ tối ngày 2/10. Tuy nhiên, việc các bãi đỗ xe trái phép mọc lên như nấm trong nhiều ngày qua nhưng chưa bị xử lý triệt để. Dù đã 4 ngày kể từ thời điểm khai trương nhưng theo ghi nhận của P.V, tối nào cũng xảy ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi giữ xe trái phép. Ghi nhận vào tối 5/10 cho thấy, dù có lực lượng công an làm nhiệm vụ nhưng các bãi giữ xe tự phát tại đầu đường Cao Thắng vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Quang An
Phố đêm Cao Thắng đã chính thức khai trương từ tối ngày 2/10. Tuy nhiên, việc các bãi đỗ xe trái phép mọc lên như nấm trong nhiều ngày qua nhưng chưa bị xử lý triệt để. Dù đã 4 ngày kể từ thời điểm khai trương nhưng theo ghi nhận của P.V, tối nào cũng xảy ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi giữ xe trái phép. Ghi nhận vào tối 5/10 cho thấy, dù có lực lượng công an làm nhiệm vụ nhưng các bãi giữ xe tự phát tại đầu đường Cao Thắng vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Quang An
Khu vực lấn chiếm nhiều nhất là tại 2 bên đường Trần Phú và Phan Đình Phùng. Các điểm giữ xe này đều thiết kế vé xe riêng và ngang nhiên thu tiền trái quy định. Ảnh chụp lúc 20h30, tối 5/10. Ảnh: Quang An
Khu vực lấn chiếm nhiều nhất là tại 2 bên đường Trần Phú và Phan Đình Phùng. Các điểm giữ xe này đều thiết kế vé xe riêng và ngang nhiên thu tiền trái quy định. Ảnh chụp lúc 20h30, tối 5/10. Ảnh: Quang An
Thậm chí lòng đường Tạ Công Luyện - tuyến đường song song với đường Cao Thắng cũng biến thành bãi giữ xe tự phát. Hiện giá vé xe máy là 5.000 đồng/vé, ô tô từ 20.000 đồng trở lên. Với lượng xe khủng như vậy, mỗi tối các bãi giữ xe trái phép này có thể thu được số tiền khá lớn. Ảnh chụp vào tối 5/10. Ảnh: Quang An
Thậm chí lòng đường Tạ Công Luyện - tuyến đường song song với đường Cao Thắng cũng biến thành bãi giữ xe tự phát. Hiện giá vé xe máy là 5.000 đồng/vé, ô tô từ 20.000 đồng trở lên. Với lượng xe khủng như vậy, mỗi tối các bãi giữ xe trái phép này có thể thu được số tiền khá lớn. Ảnh chụp vào tối 5/10. Ảnh: Quang An
Trong tối 5/10, đại diện các phòng ban của TP.Vinh và lực lượng chức năng phường Hồng Sơn đã tiến hành đi kiểm tra các điểm giữ xe trái phép này. Ảnh: Quang An
Trong tối 5/10, đại diện các phòng ban của TP.Vinh và lực lượng chức năng phường Hồng Sơn đã tiến hành đi kiểm tra các điểm giữ xe trái phép này. Ảnh: Quang An
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản 4 chủ giữ xe trái phép, bao gồm: Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Mạnh Đạt, Nguyễn Văn Ngọc, Võ Văn Hoàng; đồng thời yêu cầu các điểm giữ xe này phải ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 6/10. Trong ảnh: Chủ điểm giữ xe trái phép ký vào biên bản xử lý. Ảnh: Quang An
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản 4 chủ giữ xe trái phép, bao gồm: Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Mạnh Đạt, Nguyễn Văn Ngọc, Võ Văn Hoàng; đồng thời yêu cầu các điểm giữ xe này phải ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 6/10. Trong ảnh: Chủ điểm giữ xe trái phép ký vào biên bản xử lý. Ảnh: Quang An
Trong khi đó, bãi giữ xe tầng hầm chợ Vinh - nơi quy hoạch làm bãi giữ xe của phố đêm lại luôn trong tình trạng trống trơn. Qua trao đổi, đại diện UBND TP.Vinh cho biết, thành phố đã nắm được thông tin và sẽ cử lực lượng phối hợp với phường Hồng Sơn, BQL chợ Vinh để quyết liệt dẹp bỏ tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm bãi đỗ xe trái phép, trả lại mặt bằng nguyên trạng. Ảnh: Quang An
Trong khi đó, bãi giữ xe tầng hầm chợ Vinh - nơi quy hoạch làm bãi giữ xe của phố đêm lại luôn trong tình trạng trống trơn. Qua trao đổi, đại diện UBND TP.Vinh cho biết, thành phố đã nắm được thông tin và sẽ cử lực lượng phối hợp với phường Hồng Sơn, BQL chợ Vinh để quyết liệt dẹp bỏ tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm bãi đỗ xe trái phép, trả lại mặt bằng nguyên trạng. Ảnh: Quang An

Tin mới