Ngành Nông nghiệp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Chiều nay 13/11, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp (14/11/201945- 14/11/2015). Đến dự và chung vui cùng lãnh đạo và cán bộ ngành nông nghiệp của tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng của tỉnh tặng Sở NN&PTNT nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Sở NN&PTNT nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành.

Qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành nông nghiệp Nghệ An có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển KT- XH, đảm bảo AN - QP của tỉnh. Từ những năm đầu mới thành lập, thời kỳ cả nước tập trung kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cho đến sau này trong những năm tháng khó khăn của thời kỳ khôi phục đất nước sau chiến tranh, nông nghiệp Nghệ An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là hậu phương lớn của tiền tuyến, cũng như tìm hướng đi mới, khắc phục những trì trệ kéo dài trong sản xuất và đạt được bước tăng trưởng vượt bậc, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân và kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu khai mạc
Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu khai mạc.

Đất nước chuyển sang thời kỳ đổi mới, ngành Nông nghiệp Nghệ An đã nỗ lực, liên tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện.

Giai đoạn 2010-2015 giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp của Nghệ An ước tăng 4,65%; Cơ cấu kinh tế nội ngành có bước chuyển dịch tích cực và đúng hướng; hình thành và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa theo yêu cầu của thị trường; năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi tăng nhanh, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích.

Năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản của tỉnh ước đạt trên 130 triệu USD. Tất cả các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản đều có bước phát triển mạnh mẽ: năm 2015 sản lượng lúa đạt 971.150 tấn; sản lượng thịt hơi đạt 212 nghìn tấn; độ che phủ rừng đạt 55%.

Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản có bước phát triển nhanh và liên tục, tổng sản lượng năm 2015 đạt 147.500 tấn; sản lượng muối đạt  91 nghìn tấn. Toàn tỉnh có 4 ngàn ha sắn nguyên liệu, 20 nghìn ha lạc, 30 nghìn ha mía nguyên liệu, 8.000 ha chè, đáp ứng nhu cầu chế biến và xuất khẩu. Dự kiến đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 114 xã và Thị xã Thái Hòa đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, giám đốc Sở NN&PTNT nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành NN & PTNT tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ: Trong giai đoạn phát triển mới, nhất là việc triển khai thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ngành NN&PTNT cần tiếp tục phát huy thành quả, những tiềm năng, thế mạnh để xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ và tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể ngành NN&PTNT.

Dịp này,Giám đốc Sở NN&PTNT được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 5 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghệ An trong thời gian qua.  

Phú Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới